7 công dân Mỹ bị bắt trong vụ cướp phạm nhân Trung Quốc ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
19/08/2023 14:54 GMT+7

Cảnh sát Campuchia cho hay tất cả 7 người bị bắt trong vụ 5 tay súng ập vào một phòng khám răng ở thành phố Siem Reap để cướp một tù nhân Trung Quốc đều là công dân Mỹ.

Trong cuộc họp báo hôm nay, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia Mak Chito xác nhận rằng cho đến nay đã có 7 người, gồm 6 nam và một nữ. đã bị bắt. Trong đó có 6 người Mỹ gốc Campuchia (mang hộ chiếu Mỹ) và một người Mỹ gốc Hoa (mang hộ chiếu Mỹ), theo tờ Khmer Times.

Tướng Mak Chito khẳng định nhóm tội phạm có tổ chức này đã lên kế hoạch hoạt động trong hai tháng tại Mỹ trước khi đến Campuchia cách đây khoảng 2 tuần. Ông Mak Chito mô tả họ là "những tội phạm đánh thuê".

7 người Mỹ bị bắt trong vụ cướp phạm nhân Trung Quốc ở Campuchia - Ảnh 1.

Hình ảnh về 7 người Mỹ bị bắt và cảnh các tay súng ập vào một phòng khám răng ở thành phố Siem Reap để cướp một tù nhân Trung Quốc vào sáng 17.8

Chụp màn hình Khmer Times

Vụ cướp phạm nhân nói trên xảy ra vào sáng 17.8 tại phòng khám răng Chum Chenda ở thành phố Siem Reap thuộc tỉnh cùng tên của Campuchia, theo cổng thông tin Fresh News.

Cụ thể, 4 cán bộ trại giam đưa phạm nhân Trung Quốc đi khám răng, nhưng trong lúc chờ nha sĩ thì có 5 đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang và đeo găng tay chĩa súng uy hiếp cán bộ trại giam rồi cướp phạm nhân.

Phó giám đốc nhà tù tỉnh Siem Reap, chuẩn tướng Seng Samooeun, cho hay tù nhân nói trên là Chen Hsin Han (45 tuổi), bị tuyên xử 52 năm tù sau khi bị kết tội "vận chuyển và buôn bán ma túy" theo Điều 40 của Luật Kiểm soát ma túy của Campuchia và bị bắt vào ngày 11.2.2009, theo Khmer Times.

7 người Mỹ bị bắt trong vụ cướp phạm nhân Trung Quốc ở Campuchia - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là tù nhân Trung Quốc Chen Hsin Han

Chụp màn hình Khmer Times

Hôm 18.8, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia Neth Savoeun cho hay cảnh sát đã bắt giữ 6 tên tội phạm có liên quan đến vụ việc vào ngày 17.8. Tuy nhiên, ông Neth Savoeun cho hay hiện vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc và lực lượng chuyên trách của Tổng cục Cảnh sát quốc gia đang tiếp tục truy tìm người này.

Tướng Mak Chito cho biết thêm giới chức Campuchia biết tên chủ mưu đã bỏ trốn đến quốc gia nào và đang phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng để truy bắt và đưa người này trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.