7 đề xuất để vùng Tứ Giác Long Xuyên phát triển bền vững

18/10/2017 10:51 GMT+7

Ngày 17.10, tại TP.Cần Thơ, Ban Điều hành xây dựng đề án 'Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ Giác Long Xuyên' đã có cuộc họp lần cuối trước khi hoàn thiện bản dự thảo đề án trình Bộ KH-ĐT thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12.

Trước đó, thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, 4 tỉnh thành vùng Tứ Giác Long Xuyên (An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP.Cần Thơ) cùng các nhà khoa học xây dựng dự thảo nội dung tầm nhìn chiến lược cho đề án trong đó có 7 liên kết trọng tâm là: quy hoạch, kế hoạch (bố trí không gian phát triển); sản xuất và xúc tiến thương mại nông nghiệp, thủy sản; phát triển du lịch; quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp ứng đa mục tiêu và thích ứng biến đổi khí hậu; thu hút đầu tư; thiết lập hệ thống thông tin vùng; xây dựng thể chế chính sách cho tiểu vùng.
Vùng Tứ Giác Long Xuyên có tổng diện tích khoảng 500.000 ha, là khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng ở ĐBSCL và cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.