Nội dung trên được đề cập trong văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV của Sở Nội vụ TP.HCM. Cụ thể, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền cần có những giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm hoạt động trái pháp luật của tổ chức giáo phái "Hội thánh của Đức Chúa Trời".
Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ theo đúng pháp luật, đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và lành mạnh, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình, xã hội.
Sở Nội vụ TP.HCM cho biết trên địa bàn TP.HCM hiện có 7 điểm nhóm có tên hoặc trực thuộc hệ phái "Hội thánh của Đức Chúa Trời" đã được UBND phường, xã cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành.
Các điểm nhóm có địa chỉ sinh hoạt tại Q.10, Tân Phú, Bình Tân và Gò Vấp với tổng cộng hơn 400 người đăng ký sinh hoạt.
Theo Sở Nội vụ TP.HCM, từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành đến nay, 7 điểm nhóm "Hội thánh của Đức Chúa Trời" hoạt động theo đường hướng ôn hòa, thuần túy tôn giáo, có mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương và tham gia tích cực các hoạt động, phong trào từ thiện xã hội do địa phương phát động.
"Các ngành chức năng TP.HCM chưa phát hiện vi phạm", văn bản nêu về hoạt động điểm nhóm "Hội thánh của Đức Chúa Trời".
Cũng theo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo TP.HCM luôn thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Cụ thể, Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Bình luận (3)
Vấn đề là quản lý thế nào để họ thực hành tôn giao theo đúng pháp luật dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. Tự do tín ngưỡng có trong Hiến Pháp của Việt Nam.
Chính quyền địa phương sát sao như vậy chắc hiểu rõ mọi ngọn ngành! Vì đã tiếp xúc cùng gắn bó nhiều hoạt động địa phương với tôn giáo này! Chúc ban chính quyền địa phương nhiều sức khoẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ!
Bình Đẳng Tôn giáo Và Bình Đẳng trong xã hội. Mọi người có quyền lựa chọn tôn giáo mình muốn và đảm bảo an minh trật tự của Đất Nước. Nên cấp phép và hướng dẫn các tôn giáo thực hiện theo chức năng và đảm bảo một xã hội công bình và lành mạnh!