7 'điều ước' giản dị nhưng làm nên ý nghĩa lớn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/09/2024 06:20 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 tháng, Xã đoàn Phong Bình (H.Gio Linh, Quảng Trị) đã lần lượt thực hiện 7 điều ước. Mỗi điều ước là 1 công trình, phần việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

NHỮNG ĐIỀU ƯỚC...

Như hầu hết các Đoàn thanh niên cơ sở, Xã đoàn Phong Bình có kinh phí rất eo hẹp. Để tổ chức một hoạt động phong trào, những thủ lĩnh thanh niên ở địa phương nhiều lúc phải "liệu cơm gắp mắm", kết hợp vận động thiện nguyện. Vậy nên, khi Xã đoàn Phong Bình xây dựng chương trình "Điều ước thứ 7" với mục tiêu chỉ trong 1 tháng sẽ sửa chữa nhà cửa, lắp đặt lại điện, nước cho 7 hộ gia đình người có công, hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn, ai cũng hỏi nhau: "Kinh phí đâu?".

7 'điều ước' giản dị nhưng làm nên ý nghĩa lớn- Ảnh 1.

Các đoàn viên, thanh niên xã Phong Bình lợp lại mái nhà cho những hộ khó khăn trong xã

ẢNH: THANH LỘC

Mọi người cùng chung tay. Người cho thùng sơn, người thì tặng các thiết bị điện, cũng có người hỗ trợ tiền mặt, chúng tôi đều xin đón nhận. Còn các đoàn viên, thanh niên chúng tôi thì bỏ công bỏ sức giúp bà con.

TRẦN THAO, Bí thư Xã đoàn Phong Bình

"Thú thật khi bắt tay vào làm tụi mình chỉ có 14 triệu đồng do Ủy ban MTTQ VN xã hỗ trợ. Vì vậy tụi mình mới đặt tên chương trình có chữ "điều ước". Mỗi điều ước không chỉ là của các gia đình khó khăn sẽ được nhận hỗ trợ mà còn là điều ước của chính tụi mình có thể thực hiện được mục tiêu đã đề ra", anh Trần Thao, Bí thư Xã đoàn Phong Bình, chia sẻ.

Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn cần được giúp đỡ trên địa bàn xã rất nhiều, điều này đã thôi thúc những người trẻ ở Phong Bình phải hành động, nhất là trước mùa mưa bão. Qua quá trình khảo sát, các phần việc đã được vạch ra. Nhà thì cần nâng cấp mái, có nhà cần quét sơn lại, nhà thì cần nâng cấp hệ thống điện... Vì xã Phong Bình có 7 thôn nên Xã đoàn đã chọn con số 7 để làm mục tiêu thực hiện.

7 'điều ước' giản dị nhưng làm nên ý nghĩa lớn- Ảnh 2.

Các bạn trẻ ở Phong Bình thực hiện “điều ước” cho người dân

ẢNH: THANH LỘC

"Mọi người cùng chung tay. Người cho thùng sơn, người thì tặng các thiết bị điện, cũng có người hỗ trợ tiền mặt, chúng tôi đều xin đón nhận. Còn các đoàn viên, thanh niên chúng tôi thì bỏ công bỏ sức giúp bà con", anh Thao nói.

Tưởng như "cái khó bó cái khôn", nhưng nhờ sự linh hoạt trong sắp xếp của những người trẻ, lần lượt 5 điều ước đã thành hiện thực, gồm: Lợp mái, sơn nhà cho bà Nguyễn Thị Con, là gia đình chính sách ở thôn Lễ Môn, và nhà bà Nguyễn Thị Nậy, là hộ neo đơn ở thôn Xuân Tiến; Công trình lợp mái, lắp đặt đèn cho gia đình ông Nguyễn Văn Tọa, hộ khó khăn ở thôn Bình Minh; Công trình lợp mái cho nhà bà Bùi Thị Hỹ, hộ khó khăn ở thôn Long Hải và Công trình sơn nhà, lắp đặt đèn cho bà Nguyễn Thị Dĩnh, hộ neo đơn ở thôn Lan Đình.

7 'điều ước' giản dị nhưng làm nên ý nghĩa lớn- Ảnh 3.

Những "thợ sơn" trẻ tuổi ở Phong Bình

ẢNH: THANH LỘC

Hiện còn 2 "điều ước" nữa tại thôn Tân Lịch và thôn Gia Môn đang chuẩn bị được các bạn trẻ Phong Bình thực hiện.

VUI VÌ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ BÀ CON QUANH MÌNH

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, Bí thư Xã đoàn Phong Bình Trần Thao cho biết bản thân anh cũng không ngờ chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của các đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân đến vậy. "Có lẽ ai cũng vui vì có thể giúp đỡ những bà con xung quanh mình. Bởi làm thiện nguyện đâu cần phải đi đâu xa, làm những việc lớn lao, mà chỉ cần giúp đỡ, chăm lo cho những người ngay cạnh mình đây đã là hạnh phúc rồi", anh Thao nói.

Với mỗi công trình, sẽ có khoảng 20 bạn trẻ tham gia. Không phải công trình ở thôn nào thì đoàn viên, thanh niên thôn đó phụ trách mà thanh niên các thôn sẽ cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau.

7 'điều ước' giản dị nhưng làm nên ý nghĩa lớn- Ảnh 4.

Các bạn trẻ Xã đoàn Phong Bình giúp đỡ người dân lợp nhà giữa cái nắng gay gắt

ẢNH: THANH LỘC

"Đông người nên mọi việc trôi tròn lắm. Mỗi công trình chúng tôi chỉ mất khoảng 2-3 ngày để hoàn thành. Công việc cũng vất vả, nhưng có anh em chung tay, thấy được nụ cười của những gia đình mà mình giúp đỡ… thì không ai thấy mệt", anh Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, Bí thư Chi đoàn thôn Xuân Tiến, người chưa vắng buổi nào trong toàn bộ quá trình thực hiện 5 công trình) cho biết.

Như đã nói, với kinh phí ít ỏi, mỗi "điều ước" chỉ khoảng 5 - 7 triệu đồng, nhưng công sức các bạn trẻ bỏ ra là không ít. Tuy nhiên công việc rất trôi chảy vì các bạn trẻ hầu hết là những thanh niên khỏe mạnh, biết việc.

7 'điều ước' giản dị nhưng làm nên ý nghĩa lớn- Ảnh 5.

Các đoàn viên, thanh niên xã Phong Bình lợp lại mái nhà cho một hộ dân

ẢNH: THANH LỘC

"Tụi nhỏ đến nói sẽ thực hiện điều ước cho gia đình. Thấy tụi nhỏ làm việc, tôi biết món quà các cháu mang đến còn lớn lao hơn, đó là tình nghĩa xóm làng, sự đùm bọc giúp đỡ nhau…", ông Nguyễn Văn Tọa, một trong những gia đình nhận điều ước, xúc động nói.

Anh Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Huyện đoàn Gio Linh, người cũng đã trực tiếp về Phong Bình cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện những "điều ước", cho biết hoạt động "Điều ước thứ 7" là rất sáng tạo, có ý nghĩa. "Mình có ít kinh phí thì mình làm những việc nhỏ nhưng mang giá trị lớn về tình cảm, về tấm lòng thì cũng vô cùng ấm áp", anh Quân nhận xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.