7 nghi phạm ám sát ứng viên tổng thống bị giết trong tù, Ecuador xử lý khủng hoảng

08/10/2023 08:22 GMT+7

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso cách chức, điều tra các lãnh đạo cấp cao trong lực lượng an ninh, sau khi 7 người tình nghi tham gia vụ ám sát ứng viên tổng thống bị giết trong trại giam.

Theo thông báo được đưa ra ngày 7.10, Tổng thống Lasso đã cách chức 2 quan chức, bao gồm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà tù và người đứng đầu đơn vị cảnh sát điều tra. Đồng thời, lãnh đạo cảnh sát quốc gia Ecuador cũng bị cách chức và người mới lên thay là ông Cesar Augusto Zapata Correa, thành viên lâu năm của lực lượng với gần 35 năm kinh nghiệm.

Thông báo được đưa ra sau khi 6 nghi phạm trong vụ ám sát ứng viên tổng thống Fernando Villavicencio bị giết chết tại nhà tù Litoral hôm 6.10 và một người khác bị sát hại tại một nhà tù ở thủ đô Quito hôm 7.10.

Ecuador thay loạt quan chức sau vụ nghi phạm ám sát ứng viên tổng thống bị giết - Ảnh 1.

Ứng viên tổng thống Fernando Villavicencio trước khi bị ám sát

REUTERS

Theo thông báo của Tổng thống Ecuador, quan chức phụ trách nhà tù nơi 6 người thiệt mạng đã bị bắt để thẩm vấn. Ông Lasso cũng ra lệnh chuyển nơi giam giữ đối với 6 người khác bị nghi ngờ liên quan vụ ám sát ông Villavicencio để đảm bảo an toàn cho họ. Cơ quan quản lý nhà tù của Ecuador cũng bị điều tra.

Bạo lực đã tăng mạnh ở Ecuador trong những năm gần đây và những vụ giết người mới nhất dường như cho thấy tình trạng vô luật pháp đang gia tăng.

Ông Villavicencio, nhà báo nổi tiếng từng vạch trần nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức, đã bị bắn chết trong một sự kiện vận động tranh cử hồi tháng 8. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người vào ngày hôm đó và một nghi phạm bị giết chết. Bảy nghi phạm khác bị bắt giữ sau đó.

Theo tài khoản mạng xã hội chính thức của Tổng thống Ecuador, ông Lasso đã họp với các cơ quan an ninh hôm 7.10 và hủy chuyến thăm Hàn Quốc để "giải quyết cuộc khủng hoảng trong hệ thống nhà tù". Chính phủ trước đó đã cam kết sẽ xác định danh tính những người chủ mưu vụ ám sát ông Villavicencio.

Bộ trưởng Nội vụ Ecuador hôm 6.10 cho biết báo cáo điều tra của cảnh sát về vụ ám sát ông Villavicencio đã hoàn tất, nhưng báo cáo vẫn chưa được công bố. Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ những người đứng sau vụ ám sát.

Vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống tại Ecuador sẽ được tổ chức vào ngày 15.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.