8 triệu người chết do thiên tai trong 115 năm qua

19/04/2016 16:33 GMT+7

Tính từ năm 1900 đến 2015, các đợt thiên tai như bão lũ, động đất, núi lửa phun trào, cháy rừng và nắng nóng đã cướp đi mạng sống của tổng cộng 8 triệu người trên toàn cầu.

Tính từ năm 1900 đến 2015, các đợt thiên tai như bão lũ, động đất, núi lửa phun trào, cháy rừng và nắng nóng đã cướp đi mạng sống của tổng cộng 8 triệu người trên toàn cầu.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau khi trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Ecuador ngày 16.4.2016 - Ảnh: AFPLực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau khi trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Ecuador ngày 16.4.2016 - Ảnh: AFP
Cũng trong thời gian đó, các đợt thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế thế giới lên tới 7.000 tỉ USD, trong đó bão và lũ lụt chiếm gần 60%.
Những con số trên được công bố tại cuộc họp của Liên minh Khoa học địa chất châu Âu ở Áo ngày 18.4 (giờ địa phương), với sự tham dự của 13.000 nhà khoa học, theo AFP.
Trong đó, nhà nghiên cứu James Daniell tại Viện Nghiên cứu Karlsruhe ở Đức nói rõ hơn phân nửa số nạn nhân tử vong và 38,5% thiệt hại kinh tế là do lũ lụt.
Ông Daniell khẳng định lũ lụt là nguyên nhân gây chết người và tổn thất kinh tế nhiều nhất trong 35.000 loại thiên tai trong 115 năm qua.
Một loại thiên tai khác gây chết người đáng chú ý là động đất. Trong 115 năm qua, các trận động đất đã cướp đi mạng sống của khoảng 2,3 triệu người, trong đó gần 60% chết do nhà sập, 28% tử vong do sóng thần hoặc lở đất, theo nghiên cứu được công bố tại cuộc họp nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.