80% bệnh nhân nhập viện do Omicron đều có cùng điểm này

Thiên Lan
Thiên Lan
04/01/2022 00:09 GMT+7

Số liệu chính thức của Anh tiết lộ hôm 1.1.2022 cho thấy hơn 80% nhiễm biến thể Omicron phải nhập viện ở Anh đều có cùng đặc điểm này.

Các lãnh đạo Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã xác nhận con số trong bản cập nhật giám sát hằng tuần của mình, cho biết đó là những người chưa tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 3, theo Daily Mail.

Liều thứ 3 giúp tăng khả năng bảo vệ đáng kể và có hiệu quả 88% trong việc ngăn ngừa nhập viện
MINH HỌA: Shutterstock

Bộ trưởng Y tế Anh, tiến sĩ Sajid Javid, cho biết các số liệu hôm 1.1 đã củng cố tầm quan trọng của vắc xin trong việc cứu sống và ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng.

Các số liệu của UKHSA tính đến ngày 29.12.2021 và chỉ tính các trường hợp nhập viện do Omicron ở Anh.

Con số thực sự có thể cao hơn nhiều, do biến thể này chiếm ưu thế ở mọi khu vực của Anh.

Các số liệu cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm liều vắc xin Covid-19 thứ 3.

Tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19: những điều cần biết

Giáo sư Penny Ward, bác sĩ tại Đại học King's College London (Anh), cho biết mức độ tiêm chủng ở Anh rất cao. Phần lớn người Anh đã tiêm phòng, do đó có khả năng họ cũng sẽ chiếm phần lớn các trường hợp nhập viện.

Tiến sĩ Raghib Ali, một cộng sự nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Cambridge (Anh), cho biết kết quả này rất “đáng khích lệ” do những nhóm có nguy cơ cao nhất đã được tiêm liều thứ 3.

Ông nói thêm, nguy cơ nhập viện do Omicron ở trẻ em trong độ tuổi đi học cũng khá thấp, chưa đến một nửa so với Delta.

Điều quan trọng là mọi người cần phải tiêm mũi 3 ngay bây giờ, đây là cách tốt nhất để chống lại nhiễm bệnh nặng.

MINH HỌA: Shutterstock

Liều thứ 3 hiệu quả đến 88% trong việc chống bệnh nghiêm trọng do Omicron

Các lãnh đạo UKHSA tiết lộ thêm dữ liệu cho thấy liều vắc xin thứ 3 giúp giảm nguy cơ nhập viện do Omicron lên tới 88%, theo Daily Mail.

Phân tích của UKHSA về hiệu quả của vắc xin bao gồm tất cả 528.000 trường hợp Omicron được phát hiện vào tuần trước.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra sự kết hợp khác nhau của 2 liều vắc xin và liều thứ 3 ở Anh chống lại Omicron, 2 liều AstraZeneca, 2 liều Pfizer và 2 liều Moderna, tất cả đều được theo dõi với 1 liều thứ 3 là vắc xin Pfizer hay Moderna.

Sau đó, đo lường hiệu quả chống lại nhiễm bệnh có triệu chứng và nhập viện do Omicron của các trường hợp kể trên.

Kết quả cho thấy liều thứ 3 giúp giảm 88% nguy cơ nhập viện do Omicron, bắt đầu từ 2 tuần sau khi tiêm, thời gian tiêu chuẩn để vắc xin đạt hiệu quả tối đa, theo Daily Mail.

Kết quả cũng cho thấy, 1 liều vắc xin có hiệu quả 52% trong việc ngăn ngừa nhập viện do Omicron, trong khi 2 liều có hiệu quả 72%.

Tuy nhiên, sau 25 tuần, hiệu quả của 2 liều yếu đi và có hiệu quả ngăn ngừa nhập viện là 52%.

Tiêm mũi 3 là vắc xin Pfizer, có tác dụng phụ gì?

Nghiên cứu cho biết thêm, liều thứ 3 giúp tăng khả năng bảo vệ đáng kể và có hiệu quả 88% trong việc ngăn ngừa nhập viện, theo Daily Mail.

Bộ trưởng Javid cho biết kết quả này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vắc xin.

Ông nói thêm, nghiên cứu này cho thấy người không tiêm chủng có nguy cơ phải nhập viện do Covid-19 gấp 8 lần.

Điều quan trọng là mọi người cần phải tiêm mũi 3 ngay bây giờ, đây là cách tốt nhất để chống lại nhiễm bệnh nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.