80% thành phần tuyển quốc gia sẽ cùng U.23 Indonesia dự SEA Games tại Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/03/2022 16:19 GMT+7

HLV Shin Tae-yong tiết lộ phần lớn cầu thủ tuyển Indonesia tham dự vòng loại Asian Cup 2023 sẽ cùng tuyển U.23 tranh tài ở môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 tới.

Thông tin trên được HLV Shin Tae-yong xác nhận khi dẫn dắt buổi tập của tuyển quốc gia Indonesia hôm 4.3. Theo báo giới Indonesia, theo lời của nhà cầm quân người Hàn Quốc, chính xác sẽ có khoảng 80% cầu thủ tuyển Indonesia tham dự vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6 sẽ nằm trong danh sách đội U.23 tranh tài tại SEA Games năm nay.

Nòng cốt của tuyển U.23 Indonesia dự SEA Games 31 là từ tuyển quốc gia

ngọc linh

Theo tờ Suara, kế hoạch về chọn lực lượng của tuyển quốc gia và U.23 của ông Shin Tae-yong được đưa ra khi khoảng thời gian giữa 2 giải đấu trên là khá ngắn. Theo đó, tuyển U.23 Indonesia sẽ thi đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23.5. Chưa đầy 1 tháng sau đó, tuyển quốc gia Indonesia sẽ tranh tài tại vòng loại Asian Cup 2023, diễn ra từ ngày 8 đến 14.6.

Ông Shin Tae-yong cho biết rất tự tin đội hình trẻ dự SEA Games 31 sẽ giúp tuyển quốc gia đạt mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 (nơi họ nằm cùng bảng với Kuwait, Jordan và Nepal), đoạt vé dự vòng chung kết tại Trung Quốc.

Egy Maulana Vikri và Asnawi Mangkualam (số 14) của tuyển Indonesia (áo đỏ) nhiều khả năng dự SEA Games 31

ngọc linh

Trên thực tế, việc tuyển Indonesia thường tung một đội hình trẻ (hầu hết thuộc lứa U.19 và U.23) tranh tài ở giải đấu chính thức cấp châu lục đã được HLV Shin Tae-yong chuẩn bị từ trước và để lại dấu ấn với ngôi á quân AFF Cup 2020. Trong đó, ngoài 5 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (CLB FK Senica - Slovakia), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) và Pratama Arhan (Tokyo Verdy, Nhật Bản), nòng cốt của tuyển U.23 Indonesia đến Việt Nam còn có những tài năng trẻ khác như Irfan Jaya, Syahrian Abimanyu.

Vì vậy, với việc các tuyển thủ được cọ xát qua những giải đấu lớn vừa qua như vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, tuyển U.23 Indonesia sẽ là ứng viên sáng giá cho tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 31, nơi mà họ thua Việt Nam 0-3 ở chung kết kỳ giải năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.