87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối nơi công cộng

29/03/2016 07:10 GMT+7

Từ 25 - 27.3, tại TP.Đà Nẵng, Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp với Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc triển khai chương trình tập huấn kêu gọi:

Từ 25 - 27.3, tại TP.Đà Nẵng, Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp với Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc triển khai chương trình tập huấn kêu gọi:

“Thanh niên hành động xóa bỏ định kiến giới, bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới”.
Chương trình thu hút đông đảo các tình nguyện viên đến từ 20 trường ĐH, CĐ tham gia nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng truyền thông trong vấn đề bình đẳng giới, định kiến giới dẫn đến bạo lực giới tại VN.
Thông tin từ Trung tâm tình nguyện quốc gia cho biết tại VN có 87% phụ nữ và trẻ em gái đã chịu ít nhất một hình thức quấy rối nơi công cộng, 32% phụ nữ sau kết hôn từng chịu bạo lực thể chất...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.