89 tuổi vẫn chơi lướt sóng, cụ ông lập kỷ lục Guinness

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/05/2023 11:16 GMT+7

Cụ ông Seiichi Sano, 89 tuổi, ở Nhật Bản, đã đi vào kỷ lục Guinness khi trở thành người lướt sóng cao tuổi nhất thế giới. Điều đặc biệt hơn là cụ ông mới chơi môn thể thao này từ năm 80 tuổi.

Để cưỡi những con sóng biển, người lướt sóng cần phải có khả năng giữ thăng bằng, bơi lội thuần thục, phối hợp các động tác và sự dẻo dai thể chất. Do đó, lướt sống được xem là môn thể thao của người trẻ. Nhưng với cụ ông Seiichi Sano, mọi chuyện hoàn toàn khác, theo nhật báo The Indian Express.

89 tuổi vẫn chơi lướt sóng, cụ ông lập kỷ lục Guinness - Ảnh 1.

Cụ Seiichi Sano ở Nhật đã trở thành người chơi lướt sóng cao tuổi nhất thế giới

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cụ Seiichi Sano là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi khi vẫn có thể lướt sóng dù tuổi đã cao. Thậm chí, cụ còn được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người cao tuổi nhất thế giới đang chơi lướt sóng.

"Tôi không phải là người lướt sóng giỏi. Vì vậy, tôi tự gọi mình là người lướt những con sóng nhỏ", cụ Sano chia sẻ.

"Mọi người nói với tôi rằng lướt sóng rất nguy hiểm, nhưng có những khoảnh khắc tôi lái ô tô còn đáng sợ hơn nhiều so với lướt sóng", cụ Sano nói với tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Cụ ông bắt đầu học lướt sóng cách đây 9 năm, hồi 80 tuổi. Quyết định chơi lướt sóng đến sau khi cụ đã lần đầu tiên chinh phục núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Cụ ông muốn tìm những thử thách mới cho bản thân, đồng thời cũng giúp cơ thể cân đối.

Cụ Sano đã gặp một người quen là nhân viên ngân hàng. Anh này có nước da rám nắng và chia sẻ thường xuyên lướt sóng để cơ thể khỏe mạnh. Cụ sau đó quyết định sẽ chơi lướt sóng và tìm đến một huấn luyện viên.

Người huấn luyện viên ban đầu rất ngạc nhiên khi một cụ ông 80 tuổi muốn học chơi lướt sóng, đồng thời cũng lo cụ sẽ bị thương khi tập luyện. Nhưng cụ Sano học lướt sóng còn nhanh hơn cả những người trẻ tuổi, theo The Indian Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.