9 tàu đang tìm kiếm 15 ngư dân Bình Thuận mất liên lạc nhiều ngày nay

15/07/2022 11:56 GMT+7

Vùng biển hiện trường nghi là nơi tàu cá tỉnh Bình Thuận có 15 ngư dân bị mất liên lạc trong nhiều ngày qua đang có 9 tàu tham gia tìm kiếm nhưng chưa phát hiện được gì.

Sáng nay 15.7, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, ở vùng biển nơi tàu cá Bình Thuận có 15 ngư dân mất liên lạc nhiều ngày qua đang có 9 tàu tham gia tìm kiếm. Vùng biển nghi ngờ tàu cá mất liên lạc nằm ở phía đông nam đảo Phú Quý khoảng 85 - 100 hải lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tấn Phong chủ trì họp khẩn chiều 14.7 để chỉ đạo công tác tìm kiếm tàu cá có 15 ngư dân mất liên lạc nhiều ngày qua

Quế hà

Đến sáng nay 15.7, trên vùng biển này đang có tàu CSB 7011, tàu SAR 413, tàu CN 09 và 6 tàu cá của ngư dân Bình Thuận đang tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, các tàu ngoài hiện trường chưa phát hiện được dấu vết gì liên quan đến tàu cá và các ngư dân được xác định mất liên lạc trong nhiều ngày qua.

Hiện tại, vùng biển hiện trường vẫn có thời tiết xấu, gió mạnh cấp 5 - cấp 6, sóng biển cao 2 - 3 m.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, tàu cá BTh-97478TS có 15 lao động, hành nghề lưới vây rút chì, do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú tại P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) điều khiển.

Trước đó, ngày 21.6, tàu cá xuất bến tại cảng Phan Thiết đi đánh bắt tại vùng biển Nhà giàn DK1 và Trường Sa. Đến 5 giờ ngày 10.7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu cá này đã bị mất liên lạc, giám sát hành trình mất hết tín hiệu cho đến nay.

Tọa độ bị mất liên lạc khoảng 9 độ 6 vĩ độ bắc, 109 độ 13 kinh độ đông, cách bờ biển Phan Thiết chừng 126 hải lý về hướng nam, cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý.

Ngày 14.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã họp khẩn với các lực lượng chức năng để chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTh-97478TS nghi mất tích tại vùng biển Trường Sa - DK1 từ 10.7 đến nay.

Báo cáo tại cuộc họp, Chi cục thủy sản Bình Thuận cho biết, tàu cá BTh - 97478TS dùng thiết bị giám sát hành trình bằng nguồn điện mặt trời, khác với thiết bị dùng nguồn điện trực tiếp trên tàu.

Do vậy, nếu tàu bị hỏng hóc, vẫn nổi thì vẫn phát tín hiệu. Trong trường hợp mất tín hiệu hoàn toàn thì khả năng tàu cá bị chìm là rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.