Bình Thuận: Chưa tìm thấy tàu cá BTh-97478TS bị mất liên lạc tại vùng biển Trường Sa-DK1

Quế Hà
Quế Hà
13/07/2022 15:41 GMT+7

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận cho biết, cho đến trưa 13.7, vẫn chưa có thông tin gì về 16 thuyền viên tàu cá BTh-97478TS mất liên lạc tại vùng biển Trường Sa - DK1.

Cũng theo thông tin từ Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Thuận, hiện nay tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Vùng Cảnh sát biển 3 đang được điều động đến vị trí tàu cá BTh-97478TS cùng 16 thuyền viên mất liên lạc để tìm kiếm.

Theo báo cáo ban đầu của BĐBP Bình Thuận, tàu cá BTh-97478TS gồm 16 thuyền viên, hành nghề lưới vây rút chì do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển.

Tàu cá xuất bến tại cảng Phan Thiết từ ngày 21.6, đánh bắt tại vùng biển Nhà giàn DK1 và Trường Sa.

Đến 5 giờ ngày 10.7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết, tàu mất liên lạc, giám sát hành trình mất hết tín hiệu.

Tọa độ bị mất liên lạc khoảng 9 độ 6 vĩ độ bắc, 109 độ 13 kinh độ đông, cách bờ biển Phan Thiết chừng 126 hải lý về hướng nam, cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý. Thời điểm tàu cá mất liên lạc trên vùng biển này có thời tiết xấu, sóng to gió lớn.

Theo ghi chép của Đồn Biên phòng Thanh Hải (TP.Phan Thiết) vào lúc 9 giờ 30 ngày 9.7, ông Bùi Văn Toàn có điện thoại về cho vợ thông tin trưa 10.7 tàu cá BTh-97478TS sẽ vào đến cảng cá Phan Thiết. Tuy nhiên, đến sáng 12.7, vẫn không thấy tàu về, nên người vợ gọi điện thoại cho ông Toàn. Dù điện thoại vẫn đổ chuông (từ 8 giờ đến 10 giờ 30 ngày 12.7), nhưng không ai nghe máy, nên gia đình đã báo cho cơ quan chức năng.

Thời điểm tàu cá mất liên lạc tại vùng biển Bình Thuận có thời tiết xấu, sóng to gió lớn

Q.H

Theo BĐBP Bình Thuận, hiện nay thông tin này đã được thông báo đến các tàu cá trong khu vực để biết, hỗ trợ tìm kiếm tàu cá mất liên lạc.

Trong khi đó, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng có công văn đề nghị BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho ngư dân đang đánh bắt tại gần tọa độ trên tìm kiếm, hỗ trợ tàu mất liên lạc. Đài thông tin Duyên hải và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng phát thông tin liên tục cho tàu cá và các phương tiện hàng hải hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, tàu cá BTh-97478TS có chiều dài 19,45 m, công suất máy chính là 310 CV được đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1992. Lần đăng kiểm gần đây nhất vào ngày 18.4.2022 và sẽ hết hạn đăng kiểm vào ngày 18.4.2023. Giấy phép khai thác hải sản số 0955 cấp ngày 21.4.2022, hết hạn vào ngày 21.4.2024. Thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu là BA-SAT-01 do công ty Bình Anh cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.