9 tháng Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 24,3 tỉ USD

19/10/2015 06:12 GMT+7

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết từ tháng 1 - 9.2015, VN thâm hụt thương mại 4,03 tỉ USD. Cụ thể, xuất khẩu đạt gần 120,2 tỉ còn nhập khẩu 124,2 tỉ USD.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết từ tháng 1 - 9.2015, VN thâm hụt thương mại 4,03 tỉ USD. Cụ thể, xuất khẩu đạt gần 120,2 tỉ còn nhập khẩu 124,2 tỉ USD.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp chính vào tổng kim ngạch xuất khẩu của VN 81,95 tỉ USD so với 38,3 tỉ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp FDI xuất khẩu tăng gần 21% thì xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm 9,5%.
Về thị trường xuất nhập khẩu, VN nhập tới 36,7 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, chiếm 30% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, còn xuất khẩu vào thị trường đông dân nhất thế giới 12,4 tỉ USD. Như vậy, chỉ riêng thị trường Trung Quốc, VN nhập siêu tới 24,3 tỉ USD trong vòng 9 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.