95% 'siêu' El Nino xuất hiện, miền Bắc và miền Nam thiếu hụt mưa trong tháng 9

Theo dự báo, do tác động của El Nino có cường độ mạnh, trong tháng 9, khu vực miền Bắc và miền Nam sẽ đối diện với tình trạng thiếu hụt lượng mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có những dự báo mới nhất về hiện tượng El Nino và những thông tin khí hậu nổi bật trong tháng 9.

95% 'siêu' El Nino xuất hiện, miền Bắc và miền Nam thiếu hụt mưa trong tháng 9 - Ảnh 1.

Miền Bắc thiếu hụt mưa trong tháng 9 nhưng vẫn cần đề phòng mưa lớn cực đoan

ẢNH: NGÔ NHUNG

Theo đó, El Nino đang duy trì ở cường độ mạnh với chuẩn sai bề mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương cao hơn trung bình khoảng 1,8 độ C vào tuần cuối của tháng 8. 

Dự báo, trạng thái El Nino sẽ tiếp tục có cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất lên đến 95% trong các tháng cuối năm 2026 và còn có thể kéo dài sang đến nửa đầu năm 2027.

Về thời tiết trong tháng 9, cơ quan khí tượng cho rằng, trên khu vực biển Đông sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (gồm cả cơn bão số 5 vừa qua). Trong đó, có thể có 1 - 2 cơn ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1 độ C.

Về nắng nóng, ngoại trừ những ngày đầu tháng 9 có nắng nóng trên diện rộng tại miền Bắc và miền Trung thì thời gian tới nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ và không còn kéo dài. Riêng tại miền Trung vẫn sẽ có một số đợt nắng nóng diện rộng, tập trung chính tại khu vực ven biển duyên hải Nam Trung bộ gây nên một số ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Về lượng mưa, nếu trong tháng 8 vừa qua ghi nhận tổng lượng mưa tại khu vực miền Bắc và từ Thanh Hóa - Quảng Trị phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 50 - 100% thì trong tháng 9 tới, tổng lượng mưa tại khu vực này sẽ thấp hơn từ 20 - 40%

Lượng mưa tuy thiếu hụt nhưng vẫn cần đề phòng những đợt mưa lớn xảy ra trong phạm vi hẹp và thời đoạn ngắn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cạnh đó, tổng lượng mưa tháng 9 tại khu vực cao nguyên Trung bộ cũng có xu hướng cao hơn khoảng 10 - 20% so với trung bình nhiều năm; khu vực Nam bộ sẽ thiếu hụt từ 5 - 15%. Các khu vực còn lại lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.