Á quân Olympia mùa đầu tiên Nguyễn Thành Vinh được bổ nhiệm giáo sư trợ lý

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
25/10/2021 14:11 GMT+7

Nguyễn Thành Vinh, á quân cuộc thi Olympia mùa đầu tiên, vừa được ĐH New South Wales (Úc) bổ nhiệm là giáo sư trợ lý (asistant professor).

ĐH New South Wales (Úc) vừa có thông báo trên website chúc mừng tiến sĩ Vinh Nguyễn (Nguyễn Thành Vinh), được bổ nhiệm là giáo sư trợ lý (asistant professor- tương đương phó giáo sư ở Việt Nam) của trường này. Anh là người quen thuộc với khán giả Việt Nam khi trở thành á quân của cuộc thi Olympia mùa đầu tiên cũng như là diễn viên đóng vai Nam trong bộ phim Phía trước là bầu trời.

Hồ sơ của Nguyễn Thành Vinh trên trang web của ĐH New South Wales

Ảnh chụp màn hình

Website của ĐH New South Wales đăng tải tiểu sử của tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh là: "Tiến sĩ Vinh Nguyễn (còn được gọi là: Thanh Vinh Nguyen hay Thanh V. Nguyen) sinh năm 1982 tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đến Sydney (Úc) để theo học ngành hóa học công nghiệp tại ĐH New South Wales. Tiếp đó, anh chuyển sang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ hóa học hữu cơ với GS Michael Sherburn tại ĐH Quốc gia Úc ở thủ đô Canberra. Anh đã làm việc để phát triển các phương pháp tổng hợp mới ứng dụng trong tổng hợp sản phẩm tự nhiên và nghiên cứu thiết kế, tổng hợp các phân tử vật chủ tổng hợp khổng lồ cho mô hình phân phối thuốc".

Cũng theo tiểu sử này, sau khi tốt nghiệp vào năm 2010, Nguyễn Thành Vinh đến làm việc về xúc tác hữu cơ trong nhóm GS Dieter Enders tại Viện Hóa học Hữu cơ RWTH Aachen (Đức) theo học bổng sau tiến sĩ (Ph.D) Alexander von Humboldt.

Năm 2013, anh chuyển đến ĐH Curtin (Perth, Úc) để thành lập nhóm nghiên cứu độc lập của riêng mình. Năm 2015, anh lại chuyển đến ĐH New South Wales để đảm nhận vị trí giảng viên/ARC DECRA tại Trường Hóa học của ĐH này. Anh được thăng giảng viên cao cấp vào năm 2018 và được trao chức danh asistant professor vào năm 2021.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh cùng các đồng sự trong nhóm nghiên cứu của mình

Website nhân vật

Trước đó, tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi. Tháng 12.2013, anh nhận Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme 2014 danh giá, do ban biên tập của Synlett-Synthesis-Synfact lựa chọn, vì thành tích xuất sắc trong vai trò là một nhà nghiên cứu khởi đầu sự nghiệp.

Tháng 11.2014, anh là nhà hóa học hữu cơ người Việt duy nhất được trao giải thưởng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) do Hội đồng Nghiên cứu Úc tài trợ. Giải thưởng này chỉ trao cho hai người.

Tháng 8.2016, anh được bộ phận Hóa học hữu cơ của Viện Hóa học Hoàng gia Úc (RACI) trao tặng học bổng Athel Beckwith. Giải thưởng này công nhận các nhà hóa học hữu cơ xuất sắc, được bổ nhiệm gần đây (chưa đầy 5 năm ở vị trí đầu tiên) tại Úc. Năm 2019, anh được nhận tài trợ Dự án Khám phá của Hội đồng Nghiên cứu Úc trị giá 420.000 USD cho giai đoạn 2020-2022 để thực hiện nghiên cứu các phương pháp tổng hợp mới.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh trong cuộc thi năm Olympia mùa đầu tiên

cắt từ clip

Trong cuộc thi Olympia mùa đầu tiên (từ năm 1999 - 2000), quán quân cuộc thi là Phan Ngọc Minh (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long). Bên cạnh, Phan Ngọc Minh, tuy chỉ đạt vị trí á quân nhưng Nguyễn Thành Vinh (khi đó là học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) nhận được rất nhiều chú ý của khán giả.

Sau đó, Nguyễn Thành Vinh tham gia đóng bộ phim Phía trước là bầu trời được phát sóng trên kênh VTV3 nên càng nổi tiếng. Sau đó, cả Phan Ngọc Minh và Nguyễn Thành Vinh đều sang Úc để du học theo học bổng của chương trình này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.