Ác mộng chung kết Champions League Istanbul 2005 ám ảnh HLV Ancelotti trước Siêu kinh điển

Giang Lao
Giang Lao
19/03/2022 12:02 GMT+7

Real Madrid đang bỏ xa đội nhì bảng Sevilla đến 10 điểm tại La Liga trong khi mùa giải còn 10 vòng, vì thế HLV Ancelotti đã được hỏi liệu sẽ tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch vào cuối mùa như thế nào.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới đây trước trận Siêu kinh điển gặp Barcelona lúc 3 giờ rạng sáng 21.3 ở vòng 29 La Liga, HLV Ancelotti đã hỏi vặn lại giới truyền thông Tây Ban Nha: “Bạn có nghĩ là dẫn 3-0 ở một trận chung kết Champions League thì sẽ giành ngôi vô địch?”.

HLV Ancelotti nhắc ác mộng Champions League Istanbul 2005 để tự răn mình không được phép chủ quan

AFP

Đây được xem là kỷ niệm đau thương cho HLV Ancelotti đến nay vẫn không quên, vì là nhân chứng trong sự kiện chưa từng có ở lịch sử Champions League khi ở trận chung kết tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2005, CLB AC Milan lúc đó do nhà cầm quân người Ý này dẫn dắt đã dẫn trước Liverpool đến 3-0 sau hiệp 1. Thế nhưng, điều không tưởng đã xảy ra trong hiệp 2, khi “The Reds” ngược dòng kinh điển gỡ hòa 3-3 và thắng luôn 3-2 ở loạt sút luân lưu để giành ngôi vô địch.

Nhận định trước trận Siêu kinh điển: Real và Barca đã thay đổi như thế nào?

Do đó, HLV Ancelotti nhắc lại cơn ác mộng này như để tự răn mình không có bất cứ một sự chủ quan nào khi Real Madrid ở mùa giải La Liga này đang đứng trước cơ hội lớn giành ngôi vô địch. Qua đó, cũng giúp ông trở thành nhà cầm quân độc nhất vô địch 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, sau Serie A, Ngoại hạng Anh, Ligue 1 và Bundesliga.

Vì thế, khi Real Madrid sắp gặp lại Barcelona (lượt đi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 2-1 ngay tại sân Nou Camp), HLV Ancelotti nói: “Đây là trận chung kết. Chúng tôi cần tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để hy vọng giành chiến thắng. Barcelona cho thấy họ đã trở lại rất mạnh mẽ, và không dễ gì bị khuất phục. Rõ ràng, cuộc đua ngôi vô địch La Liga còn hết sức khó khăn, cách biệt hiện nay không nói lên bất cứ điều gì”.

Real Madrid đang thăng hoa cùng tiền đạo Karim Benzema ( trái) và Vinicius

AFP

Ngoài trận đấu với Barcelona, Real Madrid trong tháng 4 còn có 2 cuộc đấu then chốt với Chelsea khi gặp lại ở tứ kết Champions League mùa này trước khi gặp trực tiếp Sevilla. Các trận đấu này coi như sẽ quyết định mọi thành bại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong 2 mục tiêu vô địch 2 giải quan trọng nhất còn lại gồm La Liga và Champions League.

Đến thời điểm này trước trận gặp Barcelona, HLV Ancelotti cho biết ông đang lo nhất tình trạng thể lực của tiền đạo Karim Benzema, người liên tục ghi bàn và kiến tạo từ khi trở lại sau chấn thương, giúp Real Madrid loại PSG ở vòng 1/8 Champions League và thắng 2 trận liền tại La Liga mới đây trước Sociedad 4-1 và Mallorca 3-0.

Hiện vẫn chưa rõ Karim Benzema có kịp ra sân thi đấu khi Real Madrid tiếp Barcelona trên sân Bernabeu sắp tới hay không, nhưng HLV Ancelotti xác nhận hậu vệ Ferland Mendy có thể vắng mặt, còn tiền đạo Vinicius thì đã sẵn sàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.