Aeon Mall sẽ xây thêm 2 trung tâm thương mại tại Bắc Giang, Cần Thơ

Mai Hà
Mai Hà
16/12/2023 11:49 GMT+7

30 thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam đã được ký kết sáng 16.12 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Khán phòng Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản sáng 16.12 tại Tokyo chật kín với 600 lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Aeon Mall sẽ xây thêm 2 trung tâm thương mại tại Bắc Giang, Cần Thơ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tọa đàm với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản và dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản ngay sau đó

NHẬT BẮC

Với chủ đề "Quan hệ kinh tế trong kỷ nguyên mới - đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”, diễn đàn do Bộ KH-ĐT Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.

Theo ông Saito Ken, Bộ trưởng Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản, sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp tại diễn đàn minh chứng cho mối quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản tới Việt Nam. Việt Nam có nhiều ưu thế như dân số hơn 100 triệu người, có nguồn nhân lực trẻ ưu tú, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, năng lượng, dịch vụ, tài chính. Với mối quan hệ kinh tế ngày càng thắt chặt, Việt Nam - Nhật Bản trở thành đối tác chia sẻ cung ứng nguồn nguyên liệu, thiết lập đường dây về chuỗi cung ứng.

“Về phía Chính phủ Nhật Bản, thông qua các sáng kiến đa dạng sẽ đóng góp giúp Việt Nam thành quốc gia tiên tiến vào 2045 và trung hòa carbon vào năm 2050”, Bộ trưởng Saito Ken nêu.

Đáng chú ý, tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã có 30 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản.

Trong đó, UBND tỉnh Thái Bình trao quyết định đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy điện khí LNG Thái Bình trị giá 1,94 tỉ USD cho Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam - Tập đoàn Tokyo Gas - Công ty Kyuden International.

UBND TP.Cần Thơ, UBND tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cũng hợp tác nghiên cứu đầu tư 2 trung tâm thương mại Aeon Mall tại Cần Thơ và Bắc Giang…

Đề nghị Honda nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tham dự tọa đàm với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản, với chủ đề chuyển đổi xanh và cơ sở hạ tầng xã hội.

Tại tọa đàm, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị các tập đoàn Nhật Bản như Honda xây dựng cứ điểm sản xuất lâu dài, bền vững tại Việt Nam, nâng cao hơn nữa tỷ lệ nội địa hóa và đẩy mạnh sản xuất theo hướng xanh hóa, giảm phát thải.

Lãnh đạo các bộ, ngành mong các bên tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đối thoại doanh nghiệp, đặc biệt là Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, với đầu mối là Bộ KH-ĐT nhằm giải quyết các thách thức mới trong hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh trên nguyên tắc quan hệ đối tác bình đẳng.

Aeon Mall sẽ xây thêm 2 trung tâm thương mại tại Bắc Giang, Cần Thơ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản tại tọa đàm

NHẬT BẮC

Chia sẻ với doanh nghiệp Nhật tại diễn đàn và tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại các chính sách quan trọng của Việt Nam trong phát triển kinh tế, tạo môi trường ổn định cho nhà đầu tư. Theo Thủ tướng, với trên 500.000 người Việt sinh sống, học tập tại Nhật Bản và hơn 22.000 người Nhật tại Việt Nam, hai bên đang có mối quan hệ chặt chẽ và nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác.

“Việt Nam là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh thế giới nhiều rủi ro”, Thủ tướng nhấn mạnh với nhà đầu tư Nhật Bản. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ 6 đề xuất, mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản hỗ trợ.

Thứ nhất là về công nghệ cho Việt nam, nhưng công nghệ phải hiện đại, không thể chuyển giao công nghệ mà phát sinh các việc khác. Thứ hai là hỗ trợ về tài chính nhưng phải ưu đãi. Thứ ba là Việt Nam cung ứng nguồn nhân lực cho Nhật Bản nhưng phía Nhật Bản phải góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, không chỉ lao động tại Nhật Bản mà còn đủ khả năng ra quốc tế.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ quản trị hiện đại, chuyển giao cho Việt Nam với tinh thần hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện; hoàn thiện thể chế, luôn bám sát thực tiễn và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương.

Aeon Mall sẽ xây thêm 2 trung tâm thương mại tại Bắc Giang, Cần Thơ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Ngân hàng Tokyo MUFG và VietinBank trước khi tham dự tọa đàm với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản

NHẬT BẮC

Thông tin thêm một số vấn đề cụ thể mà các tập đoàn quan tâm, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn, nhất là việc sửa đổi các thông tư liên quan. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các giải pháp quyết liệt để không lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ trong năm 2024…

“Chúng tôi vui hơn khi các bạn thành công. Thành công của các bạn cũng là thành công của Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh và tái khẳng định tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng tiến hành đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.