AFC: Các bảng đấu U.23 châu Á rất thú vị, với bảng C có U.23 Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
17/02/2022 15:09 GMT+7

Ngay sau có kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải U.23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 6, trang chủ của LĐBĐ châu Á ( the-AFC.com ) đánh giá các bảng đấu hết sức thú vị.

Theo đó, trang the-AFC.com nhận định: “Như một sự kiện đặc biệt khi ở bảng C giải U.23 châu Á có sự hiện diện của đội đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc cùng 3 đại diện của khu vực Đông Nam Á là U.23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia”.

Các bảng đấu tại giải U.23 châu Á diễn ra trong tháng 6

AFC

Điều này cũng khiến báo chí khu vực hết sức háo hức, vì gần như lập lại như sự kiện tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và Asian Cup 2023 với 3 đội Đông Nam Á cùng chung bảng G là tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia bên cạnh 2 đội còn lại là Indonesia và UAE.

Cũng theo đó, trang the-AFC.com đánh giá, đội đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc dù được đánh giá cao nhưng sẽ không dễ khuất phục các đối thủ ở Đông Nam Á cùng bảng C như U.23 Việt Nam hay Thái Lan và Malaysia đang có nhiều tiến bộ gần đây.

Ở các bảng khác, đội chủ nhà Uzbekistan, nhà vô địch năm 2018 (là năm U.23 Việt Nam giành ngôi á quân) nằm ở bảng A có Iran, Qatar và tân binh Turkmenistan. Bảng B là Úc cùng với Jordan, Iraq và Kuwait. Và bảng D là Nhật Bản, nhà vô địch năm 2016, cùng với á quân giải năm 2020 là Ả Rập Xê Út, UAE và tân binh Tajikistan.

Vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan từ ngày 1.6 đến 19.6, với 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Theo lịch đấu được AFC công bố, U.23 Việt Nam ra quân gặp Thái Lan ngày 2.6, tiếp đó gặp Hàn Quốc ngày 5.6 và trận cuối vòng bảng gặp Malaysia ngày 8.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.