‘Người kế nhiệm ông Park sẽ gặp khó khi U.23 Việt Nam rơi vào bảng tưởng là…dễ’

17/02/2022 15:00 GMT+7

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã nhận định như vậy về kết quả bốc thăm giải U.23 châu Á 2022 vừa diễn ra chiều 17.2. Hàn Quốc , Thái Lan và Malaysia">U.23 Việt Nam chung bảng C với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Đội U.23 Việt Nam đã có 1 kỷ niệm không lấy gì làm phấn khởi tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020 khi bị loại ngay ở vòng bảng. Trận cuối cùng của vòng bảng đã để lại nhiều cảm xúc khó quên nhất sau khi thầy trò ông Park thua ngược CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-2.

Chúng ta ghi bàn trước nhờ công của Tiến Linh nhưng để đối thủ lội dòng nước ngược thành công và Đình Trọng còn bị thẻ đỏ. Hai trận trước, U.23 Việt Nam đều hòa không bàn thắng trước Jordan và UAE. Kết quả này khiến U.23 Việt Nam đứng cuối bảng và sớm rời cuộc chơi. Khi đó, U.23 Việt Nam dự giải với tư cách á quân U.23 châu Á 2018 và vừa giành huy chương vàng SEA Games 30 vào cuối năm 2019.

Đội U.23 Việt Nam

VFF

Vòng chung kết U.23 châu Á 2022, HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt U.23 nữa mà chuyển giao quyền lực cho tân HLV đội U.23 ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc.

HLV Đoàn Minh Xương bình luận: “Nhìn vào mã số bốc thăm U.23 châu Á 2022, tôi đã dự báo, U.23 Việt Nam nhiều khả năng rơi vào bảng có các đội U.23 cùng khu vực và thực tế đúng là như vậy. Tôi cho rằng, bảng đấu này vừa khó lại vừa dễ so với các bảng đấu khác. Chúng ta tuy không rơi vào bảng tử thần nhưng các đối thủ cũng khá khó chịu.

Đương kim vô địch, U.23 Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ chiếm vé đầu bảng. Vé còn lại, 3 đội sẽ phải cạnh tranh khốc liệt. Trình độ U.23 Việt Nam, Malaysia, Thái Lan có thể được đánh giá là khá tương đồng. Thật thú vị khi chúng ta gặp lại người Thái vào thời điểm không còn HLV Park Hang-seo nữa. Mọi người chờ đợi, tân HLV trưởng U.23 Việt Nam sẽ điều binh khiển tướng như thế nào. Mà cũng hồi hộp không kém nếu người kế nhiệm của thầy Park cũng mang quốc tịch Hàn Quốc thì chắc hẳn, trận gặp U.23 Hàn Quốc sẽ gây ra nhiều xúc cảm".

Hồ Thanh Minh (trái) sẽ là trụ cột của U.23 Việt Nam

VFF

Ông Xương nói tiếp: "Điều quan trọng nhất là khâu chuẩn bị của Việt Nam. Nếu như SEA Games 31, điều lệ quy định đội tham dự là U.23+3 thì giải U.23 châu Á chỉ là U.23. Như vậy, chúng ta có 2 giai đoạn chuẩn bị cho 2 đội khác nhau dù nhân sự cũng có thể không có quá nhiều xáo trộn. Sự thay đổi HLV có thể sẽ cũng khiến các cầu thủ phải mất thời gian để làm quen. SEA Games diễn ra vào tháng 5 còn giải U.23 châu Á diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan. Làm thế nào để U.23 Việt Nam vẫn là 1 khối vận hành nhuần nhuyễn không phải là 1 bài toán dễ.

Liệu người mới có giữ nguyên lối chơi và triết lý bóng đá như ông Park hay phá đi làm lại mới hoàn toàn. Người kế nhiệm ông Park sẽ gặp khó khi U.23 Việt Nam rơi vào bảng tưởng là…dễ. Mục tiêu của chúng ta là càng vào sâu càng tốt. Trước mắt, phải nỗ lực hết sức để đứng vị trí thứ 2. Không còn con đường nào khác là phải chiến đấu. Năm ngoái, U.23 Việt Nam gây ra nhiều lo lắng tại vòng loại U.23 châu Á nhưng tôi nghĩ rằng năm nay, các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn, hay hơn”.

Giải U.23 châu Á 2022 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ 1-6 đến 19-6.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.