AFC Champions League: Trận hòa thuyết phục của HAGL

26/04/2022 06:57 GMT+7

HAGL đã có một trận chơi quá ấn tượng ở lượt về đêm qua trước Jeonbuk Hyundai Motors , ông lớn vừa đá chung kết AFC Champions League mùa trước. Và thật tuyệt khi Văn Toàn khai hỏa giúp thầy trò HLV Kiatisak cầm hòa 1-1.

So với trận lượt đi từng bị Jeonbuk Hyundai Motors dồn ép dữ đội với tỷ lệ kiểm soát bóng trong 2/3 trận đấu lên đến 75%, ở trận lượt về đêm qua HAGL đã chơi tốt hơn rất nhiều. Các thông số chỉ ra HAGL kiểm soát bóng khá ngang ngửa, với rất nhiều tình huống đánh trung lộ sắc nét. Những Văn Toàn, Công Phượng, Brandao, Xuân Trường, Minh Vương... đều có cơ hội tung ra các cú dứt điểm, nhưng như 3 trận trước họ vẫn thiếu một chút sắc sảo cuối cùng. Tạo ra số cơ hội chỉ bằng một nửa, nhưng Jeonbuk Hyundai Motors cho thấy bản lĩnh của một ông lớn khi tận dụng cực kỳ hiệu quả điểm yếu không chiến của HAGL, từ các tình huống cố định. Lỗi bắt người thiếu tập trung khiến HAGL một lần nữa để thua bàn quá đáng tiếc ở phút 17. Moon Seon Min lần thứ 2 làm tung lưới HAGL sau 2 trận đối đầu, đến từ pha chạy cắt mặt đánh đầu đơn giản khiến Tuấn Linh không có một cơ hội cản phá.

Highlights HAGL 1-1 Jeonbuk: Văn Toàn 'nổ súng', đội bóng phố núi suýt thắng

Dù đội bóng Hàn Quốc tiếp cận trận đấu với mục tiêu rất rõ ràng là lấy trọn 3 điểm để đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Yokohama F.Marinos và đủ dày lực lượng để thực hiện xoay vòng lực lượng, trong khi HLV Kiatisak không có nhiều sự lựa chọn và tung Xuân Trường, Minh Vương đá chính thay cho Tuấn Anh, Baiano. Nhưng thực tế, không tính mắc lỗi ở tình huống cố định dẫn đến bàn thua thì hàng thủ HAGL vẫn chơi tốt trong các pha đánh chặn những đường bóng sống của đối thủ. Hơn thế, HAGL đã chơi tự tin hơn rất nhiều với những pha đánh trung lộ kết hợp xẻ nách biên để căng ngược ra đã được thực hiện khá nhuần nhuyễn, cùng với những cú sút xa của Minh Vương, Xuân Trường.

Văn Toàn tự tin ở rất nhiều tình huống

Độc Lập

Thậm chí, HLV Kiatisak còn cho thấy sự quyết đoán khi tiếp tục trao cơ hội ra sân cho Võ Đình Lâm, Lê Hữu Phước còn rất trẻ. Dẫu biết có thể sẽ bị độ chênh trong đội hình nhưng đó là quyết định hợp lý khi lực lượng HAGL rất mỏng cho mật độ 3 ngày/trận. Việc được ra sân ở đấu trường đỉnh cao như AFC Champions League chỉ từ tốt đến tốt hơn cho những cầu thủ trẻ HAGL, như cách Hữu Phước chuyền bóng "xâu kim" hậu vệ Hàn Quốc. Sự mạnh dạn của HLV Kiatisak đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho các học trò, giúp trung vệ như Hữu Tuấn dám bất ngờ dâng cao cướp bóng, đi qua một loạt hậu vệ để kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 62. Đó là bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này của chân sút từng bùng nổ và dẫn đầu danh sách lập công ở V-League 2021. Một phần thưởng xứng đáng sau tất cả những nỗ lực, tinh thần chơi bóng cống hiến tuyệt vời anh đã thể hiện từ đầu giải.

Sau bàn thắng đó, người ta lại thấy Văn Toàn tự tin hơn rất nhiều ở những tình huống đi bóng hay sút xa. Sau Văn Thanh, HAGL chứng kiến sự hồi sinh của trụ cột khác mang tên Văn Toàn trong ngày cầm hòa nhà đương kim vô địch K-League một cách thuyết phục. Một kết quả xứng đáng cho sự chuẩn bị nghiêm túc, cách tiếp cận tích cực cho đấu trường đỉnh cao AFC Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.