Người hùng Hữu Tuấn khẳng định quyết tâm kiên định của HAGL

25/04/2022 23:42 GMT+7

Cựu đội trưởng CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Tuấn trở lại sân Thống Nhất và làm người hùng với pha cướp bóng và kiến tạo mẫu mực giúp Văn Toàn ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL trước Jeonbuk Hyundai Motors.

Hữu Tuấn là mảnh ghép quan trọng trong hàng thủ HAGL

Độc Lập

Trung vệ HAGL Nguyễn Hữu Tuấn từng được xem là biểu tượng của CLB TP.HCM khi cập bến sân Thống Nhất lúc đội bóng về sau có biệt danh "Chiến hạm đỏ" còn ngụp lặn ở hạng Nhì, sau đó là hành trình trở lại V-League.

Tuy nhiên, duyên tình của đôi bên đã cạn sau sự cố Hữu Tuấn bị phát hiện chơi bóng phủi mà không xin phép CLB. Anh không phải là người duy nhất làm việc đó, nhưng duy nhất trung vệ này bị thanh lý sớm hợp đồng.

Giữa lúc khó khăn, HAGL đã giang tay đón chào Hữu Tuấn lên phố Núi. Đích thân bầu Đức gặp gỡ và động viên, trao niềm tin cho trung vệ lớn lên từ lò trẻ CLB Đà Nẵng.

Thậm chí, bầu Đức tạo điều kiện để Hữu Tuấn đón vợ con lên Pleiku ổn định cuộc sống, để anh trở thành một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng ngự của HAGL.

Tình huống Hữu Tuấn cướp bóng và kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn

Độc Lập

Đến tối nay, khi HAGL đá trận thứ 4 và cũng là trận lượt về với ông lớn Jeonbuk Hyundai Motors, cũng là ngày Hữu Tuấn ghi dấu ấn với phần góp công lớn trong bàn gỡ hòa 1-1 của Văn Toàn.

Phút 62, lợi dụng một thoáng lơ là của đối thủ, Hữu Tuấn bất ngờ dâng cao lên giữa sân cướp bóng, đi qua 3 hậu vệ Jeonbuk Hyundai Motors và kiến tạo như... Xuân Trường với quả chọc khe để Văn Toàn thoát xuống ghi bàn.

Một kỷ niệm đẹp với cá nhân Hữu Tuấn đã đặt dấu ấn trong ngày trở lại sân Thống Nhất từng là mái nhà một thời gian dài, nhất là khi HAGL có trận hòa thứ 2 sau 4 trận tại AFC Champions League.

Một điểm số quá ý nghĩa khi đối thủ là đội bóng mạnh nhất bảng Jeonbuk Hyundai Motors - nhà đương kim vô địch K-League vừa đá chung kết AFC Champions League mùa trước.

Hữu Tuấn góp công lớn trong bàn khai hỏa của Văn Toàn

Độc Lập

"Thực ra thì vô trận đấu lúc nào tôi cũng đá hết mình và không nghĩ tới quá nhiều chuyện khác. Khi đoạt được bóng và phản công, thấy Văn Toàn chạy chỗ trống là tôi chuyền cho cậu ấy ghi bàn thôi.

Bóng đá Việt Nam được đá AFC Champions League với những đội bóng mạnh nhất châu Á là rất vinh dự. Có thể điểm số của HAGL chưa cao nhưng trận nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết 100% sức lực của mình", Hữu Tuấn bày tỏ sau trận đấu.

Với trận hòa 1-1 Jeonbuk Hyundai Motors, HAGL của Hữu Tuấn đã có 2 điểm bằng với Sydney FC qua đó đổi vị trí để đẩy đối thủ này xuống chót bảng, đoạt vị trí thứ 3 tại bảng H một cách xứng đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.