Đáng khen những đứa trẻ của bầu Đức

17/04/2022 09:35 GMT+7

Yokohama F.Marinos quá mạnh, nhưng HAGL đã thực hiện lời hứa của HLV Kiatisak, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2 đáp lại sự ủng hộ của hơn 10.000 CĐV trên sân Thống Nhất.

Có một thực tế HAGL quá kém may mắn khi lá thăm run rủi sắp họ chung bảng H với những ông lớn như Yokohama F.Marinos (Nhật Bản), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Sydney FC. Nhưng màn trình diễn tại sân Thống Nhất tối 16.4, trong trận mở màn AFC Champions League 2022 cho thấy thầy trò HLV Kiatisak không cam phận lót đường.

HLV Kiatisak khen Văn Toàn thi đấu tuyệt vời trong trận HAGL thua Yokohama Marinos

TP.HCM đã thể hiện sự ủng hộ không thể tuyệt vời hơn đến các chàng trai của bầu Đức với hơn 10.000 CĐV TP.HCM khiến sân Thống Nhất gần cháy sạch vé. Đăng cai vòng bảng AFC Champions League, HAGL không còn là đội bóng phố núi mà đã trở thành bộ mặt, biểu tượng duy nhất của bóng đá Việt Nam trên sân chơi số 1 châu Á.

Văn Toàn (trái) đột phá gây nguy hiểm cho Yokohama

Độc Lập

Đáp lại, các học trò của HLV Kiatisak đã khởi đầu đầy hứng khởi với cú sút dội cột của Văn Thanh và sau đó là các tình huống uy hiếp của Văn Toàn. Nhưng khác biệt giữa khách quen AFC Champions League của đội bóng hàng đầu Nhật Bản và người trở về sau 17 năm như HAGL là điều không dễ dàng gì san lấp ngay được.

Highlights HAGL 1-2 Yokohama Marinos: Đại diện của Việt Nam suýt có điểm

Khi chưa thể áp đảo hoàn toàn trước khả năng đánh chặn, bọc lót của Tuấn Anh, Công Phượng và "tiền vệ" Brandao ở giữa sân, Yokohama F.Marinos lên tiếng ngoạn mục khi chân sút Leonardo thể hiện giá trị 800.000 euro (theo chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt) bằng cú đúp đẳng cấp: 1 pha đánh gót đầy ngẫu hứng, tiếp nối là tình huống di chuyển thông minh đánh đầu tung lưới Tuấn Linh.

Khán giả cổ vũ HAGL rất đông

Khả Hòa

Leonardo quá hay, nhưng anh cùng với trung vệ Eduardo rất bình thường so với những ngôi sao hàng đầu khác của đội bóng Nhật Bản như Marcos Junior và Elber (lần lượt được định giá 1,9 và 1,2 triệu euro). Rõ ràng, Yokohama F.Marinos với tổng giá trị đội hình gần 19 triệu euro ăn đứt mọi mặt HAGL có giá trị 3,8 triệu euro. Nhưng tinh thần không bỏ cuộc và sẵn sàng chơi bóng ăn miếng, trả miếng sòng phẳng của thầy trò HLV Kiatisak là rất đáng khen ngợi. Thực tế Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Hữu Tuấn đã đáp lại sự ủng hộ lớn lao của người hâm mộ bằng lối chơi lăn xả và không ngại va chạm. Văn Thanh có một trong những trận đấu hay nhất của mình kể từ trận tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 4-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Văn Toàn rũ bỏ hình ảnh thiếu tự tin, thay vào đó là lối chơi đầy cảm hứng với những pha bứt tốc quen thuộc.

Xuân Trường vào sân liên tục cùng đồng đội gây sóng gió

Độc Lập

Nỗ lực của cả tập thể đội bóng HAGL được đền đáp bằng bàn gỡ 1-2 ở phút 31 khi Mauricio gây sức ép buộc trung vệ Kida phản lưới nhà. Cũng nói thêm, HAGL ở AFC Champions League lần đầu đá 4 ngoại binh với đầy đủ cặp trung vệ Kim Dong-su, Mauricio và cặp trung phong Brandao, Baiano đã được HLV Kiatisak sắp xếp đội hình và cách chơi khá cân bằng. Công Phượng lùi sâu trong vai trò tiền vệ trung tâm khá trách nhiệm trong vai trò cầu nối tuyến giữa và hàng công.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chơi rất tốt góp phần hạn chế bàn thua

Độc Lập

Có thể nói việc để thua 2 bàn từ các tình huống cố định là bài học mà HLV Kiatisak chắc chắn sẽ điều chỉnh cho các học trò. Nhưng màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 2 là điều giúp HAGL cần tiếp tục duy trì, như cách họ nhận được tràng pháo tay từ đông đảo người hâm mộ có mặt ở sân Thống Nhất.

Trận HAGL 1-2 Yokohama Marinos: CĐV Nhật Bản viết gì trên khán đài sân Thống Nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.