AFC chọn U.23 Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng D

Giang Lao
Giang Lao
01/01/2020 09:02 GMT+7

Hôm qua, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) - the-AFC.com nhận định đương kim á quân giải U.23 châu Á, tuyển U.23 Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất sẽ giành ngôi đầu bảng D VCK giải U.23 châu Á sắp tới ở Thái Lan (khai diễn từ ngày 8.1).

Theo đó, the-AFC.com cho rằng U.23 Việt Namngoài lực lượng chủ chốt vẫn còn từ giải U.23 châu Á 2018 làm nên kỳ tích vào đến chung kết như Quang Hải, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Thành Chung, tiền vệ Thái Quý, Tiến Dụng, Trọng Đại hay tiền đạo Đức Chinh, nay còn được bổ sung thêm các ngôi sao hứa hẹn như trung phong Tiến Linh, tiền vệ Hoàng Đức, Trọng Hùng, Việt Hưng... Lực lượng này của U.23 Việt Nam được HLV Park Hang-seo trui rèn liên tục và ngày càng thiện chiến với thành quả gần đây đoạt HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 30.

Đoàn Văn Hậu không đá VCK U.23 AFC chẳng phải là chuyện lạ

Vì vậy, the-AFC.com cho rằng: “Các đối thủ của U.23 Việt Nam như Jordan, UAE và CHDCND Triều Tiên cũng đều rất mạnh, nhưng vấn đề là họ hiện gặp nhiều bất ổn về lực lượng và phong độ chưa ổn định. Trong khi nếu theo dõi quá trình từ trước và sau SEA Games 30 đến nay, đội quân của HLV Park Hang-seo luôn có một sự ổn định rất ấn tượng nhờ những cầu thủ trụ cột được thi đấu cùng nhau liên tục.
Nếu tiếp tục duy trì đà ổn định và tiến bộ hiện nay, U.23 Việt Nam rõ ràng là một ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng D”. Trận ra quân lúc 17 giờ 15 ngày 10.1, U.23 Việt Nam gặp UAE, sau đó gặp Jordan (20 giờ 15 ngày 13.1) đều tại sân Buriram. Trận cuối vòng bảng gặp CHDCND Triều Tiên lúc 20 giờ 15 ngày 16.1 trên sân Rajamangala.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.