AFC đổi lịch giải các CLB, tuyển Việt Nam đón niềm vui

21/11/2020 09:11 GMT+7

Theo thông báo mới nhất của LĐBĐ châu Á và được VFF xác nhận, 3 CLB VN thi đấu 2 giải AFC Champions League và AFC Cup năm 2021 sẽ thi đấu dưới các hình thức tập trung ở vòng bảng nhưng lại có chút khác nhau.

Nếu Viettel dự AFC Champions League vòng bảng sẽ thi đấu 2 lượt, từng lượt tập trung tại 1 địa điểm cụ thể của 2 trong 4 CLB trong bảng vào các ngày 5 - 11.5 (lượt đi) và 16 - 22.8.2021 (lượt về), nếu vào vòng knock-out sẽ thi đấu vòng 16 đội ngày 13 - 15.9, tứ kết 27 - 29.9, bán kết 19 - 20.10… Ngược lại Hà Nội và Sài Gòn FC lại thi đấu vòng bảng AFC Cúp chỉ có 1 lượt tập trung từ ngày 22 - 28.6 tại sân của 1 trong 4 đội trong bảng. Nếu vào vòng knock-out sẽ lần lượt thi đấu bán kết Đông Nam Á ngày 10, 11.8, chung kết Đông Nam Á ngày 25.8, bán kết hỗn hợp khu vực sẽ đá 2 trận ngày 14, 15.9 (lượt đi) và ngày 26, 27.9 (lượt về), chung kết hỗn hợp khu vực 2 trận ngày 20.10 (lượt đi) và 3.11 (lượt về). Trận chung kết AFC Cup chỉ đá 1 trận vào ngày 26.11.2021.
Với việc AFC gom lịch lại từ tháng 5.2021 trở đi như vậy cho giải các CLB rõ ràng tổ chức bóng đá châu Á cũng lường trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Điều này cũng giúp các CLB VN có kế hoạch tập trung cho V-League trong giai đoạn đầu sau đó mới phân phối sức cho các giải CLB châu Á. Ngoài ra, việc vòng bảng AFC Champions League lùi đến 5.5 mới thi đấu cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc tập trung tuyển VN thi đấu AFF Cup (11.4 - 8.5.2021). Khi đó những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Nguyên Mạnh hay Đức Chiến... vẫn có thể thi đấu cho tuyển VN từ đầu cho đến khi nếu lọt vào chung kết (4, 8.5) thì mới có thể vắng mặt. Còn những Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Xuân, Đức Huy… không hề bị ảnh hưởng gì do vòng bảng AFC Cup đến cuối tháng 6 mới thi đấu.

Quang Hải có thể yên tâm đá AFF Cup mà không hề bị ảnh hường bởi AFC Cup

Độc Lập

Rõ ràng HLV Park Hang-seo sẽ có trong tay thành phần hùng hậu nhất cho chiến dịch AFF Cup và dĩ nhiên ông chỉ có chút cân nhắc xem sẽ điều chỉnh thế nào nếu VN lọt vào chung kết. Nhưng hy vọng nếu khi đó Duy Mạnh, Đình Trọng đã tốt trở lại thì Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng có vắng mặt trận chung kết vẫn có phương án thay thế.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.