AFF Cup 2020: Báo Indonesia ‘moi’ chuyện bán độ của trọng tài sau trận hòa Singapore

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2021 16:15 GMT+7

Người hâm mộ Indonesia đã tỏ ra rất tức giận khi bị trọng tài chính Kim Hee-gon từ chối 1 quả phạt 11m trong trận hòa 1-1 với chủ nhà Singapore ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020 diễn ra hôm 22.12.

Theo báo giới Indonesia, trận bán kết lượt đi giữa đội nhà và Singapore đã thu hút sự chú ý bởi một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài Kim Hee-gon. Theo báo giới Indonesia, lẽ ra họ đã thắng trận với bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 77 sau khi Ricky Kambuaya bị Nazrul Nazari phạm lỗi trong vòng cấm.

Trọng tài Kim Hee-gon đã bị dư luận Indonesia chỉ trích dữ dội

chụp màn hình

Trong đoạn video phát lại, Kambuaya đã bị ngã trong vòng cấm địa tuyển Singapore sau khi pha tăng tốc đã bị Nazrul cản phá bằng cách phạm lỗi. Mặc dù vậy, trọng tài người Hàn Quốc không xem đó là một pha phạm lỗi trong vòng cấm địa dù video phát lại cho thấy rõ Kambuaya bị phạm lỗi bên trong.

Do AFF Cup 2020 không sử dụng VAR, nên Indonesia chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngay vạch vòng cấm địa của Singapore và Evan Dimas thực hiện không thành công. Vì vậy, ngoài một số tình huống thổi phạt khiến HLV Shin Tae-yong phản ứng, quyết định tranh cãi từ chối phạt đền của trọng tài Kim Hee-gon trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ dư luận Indonesia. Theo đó, báo giới Indonesia đã nhắc lại những cáo buộc nhận hối lộ để dàn xếp tỷ số của Kim Hee-gon khi còn làm nhiệm vụ ở Thai League 1 trong mùa giải 2013.

HLV Shin Tae-yong dù không đồng tình với quyết định của trọng tài chính nhưng đành chấp nhận

pssi

Theo tờ Suara, tên tuổi của vị trọng tài 36 tuổi trên đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Thái Lan, đặc biệt là trong trận đấu giữa Chonburi FC với SCG Muangthong United, sau khi bị chỉ trích về các quyết định gây tranh cãi. Lúc đó, HLV Witthaya Laohakul của Chonburi FC đã tố cáo rằng ông Kim Hee-gon đã nhận hối lộ sau khi không cho đội mình được hưởng quả phạt đền trong hiệp 1. Điều thú vị là chính Tổng giám đốc của SCG Muangthong United, Karn Chantarat phản đối nhiều quyết định khó hiểu vị trọng tài FIFA này dù đội của ông đã thắng trận.

"Tôi 100% tin rằng họ (tổ trọng tài của Kim Hee-gon) đã nhận được tiền cho việc này (ý nói đến việc từ chối phạt đền để dàn xếp tỷ số). Tôi khuyên là đừng dùng trọng tài ngoại nữa. Trọng tài Thái cũng được. Nếu mắc lỗi sẽ bị phạt. Nhưng trọng tài ngoại thì sao?", Goal từng trích dẫn lời của ông Witthaya thời điểm xảy ra sự việc.

Tuyển Indonesia (áo trắng) và Singapore sẽ quyết đấu ở bán kết lượt về

pssi

Không chỉ ở Thái Lan, cái tên Kim Hee-gon còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc vào năm 2020. Giải hàng đầu Trung Quốc lúc bấy giờ muốn nâng cao chất lượng sau nhiều bê bối trọng tài đã bị hoen ố vì sự cố tranh cãi của Kim Hee-gon trong trận đấu giữa Beijing Sinobo Guoan với Shandong Luneng. Trận đấu được tổ chức vào tháng 10.2020 mà Beijing Sinobo Guoan thắng với tỷ số 4-3. CLB Shandong Luneng tức giận cho rằng trọng tài người Hàn Quốc đã từ chối 2 bàn thắng một cách gây tranh cãi dù đã tham khảo VAR. Kết thúc trận đấu, các quan chức đội Shandong Luneng không chấp nhận quyết định của Kim Hee-gon đã làm loạn buộc ban tổ chức trận đấu phải huy động cảnh sát đến trấn áp.

Sau trận hòa lượt đi, cơ hội vào chung kết vẫn mở cho tuyển Indonesia và Singapore khi họ sẽ đụng độ nhau ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 25.12. Đội thắng sẽ vào chung kết gặp đội thắng của cặp bán kết Thái Lan vs Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.