AFF Cup 2020: HLV tuyển Indonesia bị chỉ trích việc loại chân sút nhập tịch xuất sắc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/12/2021 19:47 GMT+7

HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong đã phải chịu những chỉ trích về việc ông loại chân sút nhập tịch người Montenegro đang toả sáng ở giải quốc nội khỏi danh sách dự AFF Cup 2020.

Theo tờ Suara, người hâm mộ Indonesia tỏ ra rất bất ngờ khi danh sách 30 cầu thủ tuyển quốc gia dự AFF Cup 2020 lại không có tên tiền đạo Ilija Spasojevic. Cầu thủ 34 tuổi người Montenegro nhập tịch của CLB Bali United hiện đang toả sáng ở giải hàng đầu Indonesia mùa này khi dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” với 12 bàn sau 14 trận.

Tiền đạo nhập tịch Ilija Spasojevic không thể dự AFF Cup 2020

bali united

Theo báo giới địa phương, Spasojevic đang có một mùa giải chơi bùng nổ và tưởng như sẽ có cơ hội trở lại khoác áo tuyển Indonesia dự AFF Cup 2020 (khởi tranh từ ngày 5.12) tại Singapore, nơi đội bóng của HLV Shin Tae-yong nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Điều khiến dư luận nước này thắc mắc là 4 tiền đạo mà chiến lược gia người Hàn Quốc mang đến Singapore là Kushingya Hari Yudo, Hanis Saghara, Dedik Setiawan và Ezra Walian đều không có phong độ tốt ở CLB lẫn tuyển quốc gia.

Trong đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, chỉ có Ezra Walian lập công (2 bàn) cho tuyển Indonesia trong 3 trận giao hữu thua Afghanistan (0-1) và thắng tuyển Myanmar (4-1) và CLB Antalyaspor (4-0). Hơn nữa, cả 4 chân sút này đều gây thất vọng ở giải trong nước khi Kushingya ghi 2 bàn, 3 tiền đạo còn lại chỉ có 1 bàn cho CLB của mình.

Spasojevic (giữa) đang đã chơi toả sáng mùa này ở giải hàng đầu quốc nội

chụp màn hình

Với thực tế trên, theo truyền thông địa phương và cư dân mạng, việc cựu HLV tuyển Hàn Quốc gọi bổ sung 1 tiền đạo cắm là cần thiết, trong đó Spasojevic là lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên, ông Shin Tae-yong quyết định giữ lại 4 tiền đạo vừa trải qua đợt tập huấn ở châu Âu vừa qua. Thay vào đó, chiến lược gia này chọn bổ sung thêm 4 cầu thủ để củng cố hàng thủ gồm 2 thủ môn và 2 hậu vệ.

Một số chuyên gia cho rằng, HLV Shin Tae-yong gạch tên Spasojevic là do 4 chân sút trên đã hoàn nhập với chiến thuật của ông sau thời gian tập huấn, nên không muốn làm xáo trộn kế hoạch, bên cạnh tuổi tác của tiền đạo người Montenegro. HLV Shin Tae-yong cũng đã nói rõ lý do không gọi Spasojevic vào tuyển Indonesia dự AFF Cup 2020: "Trước đây, anh ấy (Spasojevic) đã có vài lần được gọi để gia nhập tuyển quốc gia. Hiện tại, màn trình diễn của anh ấy ở Liga 1 rất tốt khi dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Nhưng phong cách chơi bóng của Spasojevic là khác so với kế hoạch của tôi, và hơn nữa anh ấy cũng đã lớn tuổi, chứ không tôi không nhận ra khả năng của cầu thủ này”.

HLV Shin Tae-yong đang dặn dò các tiền đạo tuyển Indonesia

pssi

Trên thực tế, hàng công của tuyển Indonesia sẽ gặp tổn thất không nhỏ khi tài năng trẻ Egy Maulana Vikri - người vừa ghi 2 bàn cho CLB FK Senica (giải hàng đầu Slovakia), chỉ có thể hội quân cùng tuyển Indonesia nếu đội bóng vào bán kết AFF Cup 2020. Tiền vệ tấn công 21 tuổi từng được xem là thần đồng bóng đá Indonesia không thể chơi các trận vòng bảng vì còn thi đấu cho CLB FK Senica.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.