AFF Cup 2020: HLV tuyển Malaysia cảnh báo Campuchia không còn là đội lót đường

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/11/2021 11:18 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia vừa cảnh báo các học trò rằng, tuyển Campuchia không còn là đội dễ bị bắt nạt trong trận mở màn bảng B AFF Cup 2022.

Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ đụng độ Campuchia vào ngày 6.12 tại sân Bishan (Singapore) thuộc khuôn khổ bảng B, nơi còn có sự góp mặt của đương kim vô địch Việt Nam, Lào và Indonesia. Theo HLV Tan Cheng Hoe, trận đấu với tuyển Campuchia sẽ không dễ dàng như những gì người hâm mộ nghĩ.

Tuyển Campuchia (áo xanh) đang có sự tiến bộ đáng kể

facebook

Trong một đánh giá các đối thủ bảng B trên tờ New Straits Times, HLV Cheng Hoe cho rằng tuyển Campuchia đang có sự tiến bộ đáng kể và có đủ tố chất để gây khó cho Malaysia. Chiến lược gia 53 tuổi rất ấn tượng về trận đấu “Những chiến binh Angkor” đánh bại Guam với tỷ số chung cuộc 3-1 ở play-off vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 hồi tháng trước.

“Campuchia đang chơi tốt dưới thời HLV Ryu Hirose với sự chỉ đạo của HLV Keisuke Honda. Họ đang tiến bộ nhanh chóng với một tập thể tốt, nên sẽ không dễ dàng cho chúng tôi”, HLV Cheng Hoe nói. Ông Cheng Hoe còn đặc biệt cảnh báo về việc kinh nghiệm của HLV Honda của Nhật Bản, người đã thi đấu ở 3 kỳ World Cup (2010, 2014 và 2018), sẽ giúp tuyển Campuchia tiến sâu ở AFF Cup 2020.

“Tôi không muốn các cầu thủ của chúng ta tự tin thái quá trong trận mở màn AFF Cup. Họ phải tập trung thi đấu theo đúng kế hoạch chiến thuật. Tuyển Campuchia có một số cầu thủ hàng đầu đang thi đấu ở nước ngoài. Chan Vathanaka, tiền đạo đã từng chơi ở M-League (giải hàng đầu Malaysia), và vẫn đang giữ phong độ cao. Chúng tôi phải cẩn thận trước tuyển Campuchia. Họ tập luyện rất chăm chỉ và chạy rất nhiều trong các trận đấu và không bao giờ bỏ cuộc”, HLV Cheng Hoe nhấn mạnh.

Tuyển Malaysia đã tập trung từ ngày 22.11 nhưng chỉ có 11 cầu thủ

fam

Theo báo giới địa phương, cảnh báo của HLV Cheng Hoe là điều cần thiết khi Malaysia còn phải đấu với các đối thủ mạnh là Việt Nam (12.12) và Indonesia (19.12) trong cuộc đua tranh 2 tấm vé vào bán kết ở bảng B. Hơn nữa, ông Cheng Hoe hiện vẫn chưa có đủ lực lượng để triển khai các phương án chiến thuật.

Tuyển Malaysia đã tập trung từ ngày 22.11 nhưng chỉ có 11 cầu thủ do những người còn lại còn bận thi đấu ở Malaysia Cup. Ông Cheng Hoe chỉ có đủ 28 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào ngày 1.12, một ngày sau trận chung kết Malaysia Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.