AFF Cup 2020: Sau Thái Lan, tuyển Indonesia sẽ hát quốc ca không có quốc kỳ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2021 12:18 GMT+7

Cũng giống tuyển Thái Lan, Indonesia không được treo cờ nước này ở AFF Cup 2020 do án phạt doping.

Khi tuyển Thái Lan ra sân trận gặp Timor Leste ở trận ra quân bảng A thuộc AFF Cup 2020 hôm 5.12, quốc kỳ nước này đã không được kéo lên. Sau đó, các cầu thủ Thái Lan hát quốc ca, trên màn hình sân vận động Quốc gia Singapore chỉ xuất hiện logo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Đây là hậu quả của hình phạt vi phạm quy định doping của Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) đối với thể thao Thái Lan.

Indonesia và Thái Lan sử dụng cờ LĐBĐ quốc gia ở AFF Cup 2020

twitter

Thể thao Indonesia cũng rơi vào trường hợp tương tự Thái Lan, nên quốc kỳ của nước này sẽ không được treo tại AFF Cup 2020. Theo đó, quốc kỳ của Indonesia sẽ không thể tung bay khi quốc ca Indonesia được vang lên khi đội tuyển nước này đấu với Campuchia trong trận ra quân bảng B thuộc AFF Cup 2020 vào ngày 9.12. Nhiều khả năng quốc kỳ của Indonesia sẽ được thay thế bằng Garuda Pancasila (biểu tượng của quốc gia) hoặc cờ Liên đoàn Bóng đá nước này.

Được biết, Cơ quan chống doping Indonesia (LADI) ngày 17.9 đã bị WADA xử phạt do vi phạm chương trình chống doping của tổ chức này ban hành. Hình thức xử phạt này được đưa ra sau khi LADI nhiều lần bị nhắc nhở tuân thủ chương trình chống doping nhưng bị phớt lờ. Kết quả là WADA trừng phạt Indonesia không được treo quốc kỳ tại các sự kiện thể thao quốc tế, ngoại trừ Olympic và Paralympic.

Các tuyển thủ Indonesia thường thực hiện nghi thức hôn quốc kỳ trước mọi giải đấu

pssi

Án phạt trước đó đã ảnh hưởng đến Indonesia ở Thomas Cup vừa qua khi đội tuyển cầu lông nam nước này giành danh hiệu vô địch, nhưng quốc kỳ đã được thay thế bằng cờ PBSI (Hiệp hội Cầu lông Indonesia) trong lễ trao huy chương vàng và hát quốc ca.

Tuyển Indonesia nằm ở bảng B của AFF Cup 2020 cùng với Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Sau trận gặp Campuchia, họ sẽ đối mặt với Lào (12.12), rồi gặp Việt Nam 3 ngày sau đó và đụng độ Malaysia vào ngày 19.12. Ở lượt đầu bảng B, đương kim vô địch Việt Nam và á quân Malaysia lần lượt thắng Lào (2-0) và Campuchia (3-1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.