Chủ tịch LĐBĐ Malaysia muốn tuyển quốc gia thắng Việt Nam để chứng minh sức mạnh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/12/2021 10:07 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe phải thắng Việt Nam ở trận đấu bảng B để chứng minh sức mạnh và vô địch AFF Cup 2020.

Trong buổi gặp mặt trước khi đội tuyển lên đường sang Singapore, Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin đưa ra lời thách thức muốn đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đánh bại Việt Nam khi hai đội gặp nhau ở bảng B AFF Cup 2020 diễn ra vào ngày 12.12. Hamidin giải thích rằng ông tin rằng khả năng của các tuyển thủ quốc gia đã thực sự tốt hơn rất nhiều và mục tiêu giành chức vô địch Đông Nam Á không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin (phải) đưa ra lời thách thức muốn đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đánh bại Việt Nam

fam

“Một khi bạn ở trong đội và khoác áo tuyển Malaysia, tôi muốn tất cả những cầu thủ cống hiến mọi thứ tốt nhất mà họ có và tập trung trong suốt giải đấu. Tất nhiên, với 20 cầu thủ rời Kuala Lumpur cũng như 4 cầu thủ từ nước ngoài sẽ gia nhập đội ở Singapore sau đó, đó là Junior Eldstal, Dominic Tan, Luqman Hakim và Dion Cools, tôi nghĩ họ đã sẵn sàng để gánh trách nhiệm màu cờ sắc áo tuyển Malaysia. Giải đấu này chắc không có vấn đề gì với họ và tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng lần này, chúng ta phải đánh bại Việt Nam để chứng minh rằng tuyển Malaysia thực sự mạnh và vĩ đại không kém", Chủ tịch FAM gửi gắm đến các tuyển thủ Malaysia.

Tuyển Malaysia, đương kim á quân, sẽ đá trận đầu bảng B với Campuchia vào ngày 6.12, tiếp theo là Lào (9.12), Việt Nam (12.12) và Indonesia (19.12) để cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng giành vé vào bán kết. Ông Hamidin cũng kêu gọi toàn thể người dân Malaysia, đặc biệt là những người hâm mộ Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) cầu nguyện cho thành công của đội tuyển.

Chủ tịch FAM gặp mặt thành viên tuyển Malaysia trước khi đội lên đường sang Singapore

fam

“Tất cả chúng tôi đều cổ vũ và ủng hộ đội tuyển tại AFF Cup 2018 và đó chính là nguồn nhiệt huyết đã thúc đẩy các cầu thủ đưa chúng tôi trở thành á quân khi đó. Lần này, chúng tôi không những phải lặp lại thành công lọt vào trận chung kết mà còn giành cúp vô địch dù tôi biết rằng được rằng những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây khó khăn cho tất cả chúng tôi khi đến Singapore. Nhưng chúng ta cùng nhau ở trong nước cầu nguyện cho sự thành công của đội và tiếp tục cổ vũ từ xa”, ông Hamidin nhấn mạnh.

Tuyển Malaysia đang gặp khó về lực lượng

fam

3 năm trước, tuyển Malaysia đã thua chung cuộc với tỷ số 2-3 trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018. Sau khi cả hai đội hòa nhau 2-2 trong trận lượt đi tại Kuala Lumpur, đội bóng của HLV Cheng Hoe đã thua 0-1 trong trận tái đấu tại Hà Nội. Tại vòng loại thức 2 World Cup 2022 vừa qua, tuyển Malaysia cũng thua thầy trò HLV Park Hang-seo cả 2 lượt trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.