AFF Cup 2020: Trái đắng nhập tịch ở ‘đại chiến’ Malaysia vs Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/12/2021 10:24 GMT+7

Cuộc đọ sức quyết định giữa tuyển Indonesia và Malaysia ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020 vào ngày 19.12 sẽ là cuộc chiến kiểm chứng chất lượng của dàn cầu thủ nhập tịch.

Trong đội hình của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020 có 2 cầu thủ nhập tịch là các trung vệ Victor Igbonefo (người Nigeria) và Elkan Baggott (người Anh có gốc gác Indonesia). Trong 2 cầu thủ này, Baggott được đánh giá có tiềm năng trở thành trụ cột ở hàng thủ đội hình của HLV Shin Tae-yong.

Phong độ tệ của tiền đạo nhập tịch Da Paula liên tục khiến CĐV Malaysia nổi giận

fam

Hậu vệ 19 tuổi Baggott đã được vào sân ở hiệp 2 trong trận thắng Lào hôm 12.12. Thật không may, anh đã vắng mặt trong trận đấu với Việt Nam (hoà 0-0) vì phải trải qua cuộc kiểm dịch theo giao thức Covid-19 do Chính phủ Singapore yêu cầu vì bay cùng chuyến bay từ Anh có những hành khách dương tính Covid-19. Tài năng trẻ này đang chơi cho CLB Ipswich Town (Anh) được yêu cầu cách ly hôm 13.12. Theo quy trình, anh phải tự cách ly với thành viên tuyển Indonesia trong 5 ngày, nên dự kiến ​​sẽ được ra sân ở trận quyết đấu với Malaysia.

Nếu Indonesia chỉ có 2 cầu thủ nhập tịch thì tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 có 5 người là Dominic Tan, Dion Cools, Quentin Cheng, Junior Eldstal và Guilherme de Paula. Đáng ra đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe còn có một cái tên nhập tịch khác, Mohamadou Sumareh, nhưng cầu thủ chạy cánh người Gambia sau đó bị loại khỏi danh sách dự giải vì lý do cá nhân.

Tuyển Indonesia đang kỳ vọng vào trung vệ nhập tịch Baggott (trái)

pssi

Trong số 5 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, 4 trong số họ có ông bà, cha mẹ người gốc nước này, tiền đạo người Brazil Guilherme de Paula không có huyết thống. Một số ngôi sao nhập tịch này dự kiến sẽ xuất trận trong đội hình tuyển Malaysia trong cuộc đại chiến với Indonesia, đặc biệt là Dion Cools sau khi có màn ra mắt không mấy thành công ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hậu vệ 25 tuổi đang khoác áo CLB Midtjylland là một cựu cầu thủ đội tuyển trẻ Bỉ đã vắng mặt trong 3 trận đấu trước đó ở bảng B do phải thi đấu ở giải hàng đầu Đan Mạch.

Điều đáng nói là tất cả các cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia và Indonesia ở AFF Cup lần này hoặc chưa được ra sân hoặc gây thất vọng lớn.

Chính sách nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần đây đã trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội của người hâm mộ trong nước. Bởi những cái tên như Liridon hay De Paula… liên tiếp gây thất vọng dù họ được nhập tịch để giúp bóng đá Malaysia vươn ra đấu trường quốc tế. Thậm chí phong độ quá tệ của De Paula còn được cho là gây lục đục nội bộ tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020, thậm chí khiến Bộ Thể thao nước này phải ra mặt đề nghị xem xét lại chương trình nhập tịch cầu thủ.

Trung vệ nhập tịch Victor Igbonefo quá chậm chạp ở tuổi 36

pssi

Trong khi đó, chính sách nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) kể từ AFF Cup 2010 đến nay gần như thất bại. Dù những cái tên nhập tịch như Christian Gonzales, rồi Stefano Lilipaly đã để lại những dấu ấn nhất định nhưng thành tích của đội bóng xứ vạn đảo lại sa sút kể từ đó. Với những cầu thủ nhập tịch mới nhất, nếu Baggott chưa thể hiện nhiều ngoài việc sở hữu ưu thế chiều cao 1,94m, thì Victor Igbonefo quá chậm chạp ở tuổi 36.

Hiện tại, tuyển Indonesia đang đứng đầu bảng B khi có cùng 7 điểm như Việt Nam (đội gặp Campuchia ở lượt cuối cùng ngày) và họ chỉ cần 1 trận hoà với Malaysia (6 điểm) là đoạt vé vào bán kết. Trong khi đó, “Những chú hổ Malaysia” buộc phải thắng nếu không muốn xách va-li về nước sớm. Ở lượt trận này, thầy trò HLV Park Hang-seo gặp đối thủ yếu hơn là Campuchia và 1 điểm sẽ đảm bảo 1 tấm vé ở bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.