AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam chọn cách tiếp cận nào ở trận tái đấu Malaysia?

08/12/2021 08:56 GMT+7

Trước “liều thuốc thử” không quá nặng đô như đội Lào , tuyển Việt Nam tuy đã có được kết quả khá mỹ mãn nhưng vẫn bộc lộ một số khiếm khuyết nhất định.

AFF Cup là một chặng đường dài, cam go mà càng muốn đi sâu, thầy trò ông Park Hang-seo càng phải nỗ lực hoàn thiện cách vận hành chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam chưa bộc lộ điều gì quá rõ ràng trong trận gặp Lào

AFF

Vẫn còn những điều bất ổn

Đội tuyển Việt Nam có màn ra quân AFF Cup 2020 với 3 điểm trọn vẹn nhưng lối chơi vẫn chưa thực sự “sướng mắt”. Ở một số thời điểm, sự phối hợp giữa các tuyến và các vị trí vẫn chưa ăn ý, nhịp nhàng và đôi khi còn bế tắc trong khâu dứt điểm. Trình độ của hầu hết cầu thủ Lào không cao, cũng không khéo, lối đá không có gì quá xuất sắc nhưng vẫn gây khó khăn cho đối phương bởi lối phòng thủ tương đối có chiều sâu. Họ chỉ mắc sai số khi tuyển Việt Nam thay đổi nhịp tấn công, luân chuyển bóng linh hoạt hơn.

HLV Park toan tính gì cho tuyển Việt Nam trước 2 trận gặp Malaysia và Indonesia?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết ngày 7.12, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã được cấp visa để nhập cảnh Singapore sau khi Ban tổ chức AFF Cup 2020 đồng ý gửi thư mời lần 2 cho anh. VFF sẽ đặt vé cho Hoàng Anh để cầu thủ trẻ này kịp có mặt tại nước bạn trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.

Nhìn nhận những yếu tố tích cực mà tuyển Việt Nam đã thể hiện được, HLV Đặng Phương Nam bày tỏ: “5 vị trí được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin gồm thủ môn Nguyên Mạnh, Thành Chung, Tấn Tài, Xuân Trường, Văn Đức đã chơi tốt. Nhất là Nguyên Mạnh đã 5 năm không bắt chính cho tuyển Việt Nam nhưng sự trở lại cũng tạo ra được dấu ấn. Hồ Tấn Tài đang khẳng định mình và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận gặp Lào. Văn Đức đã tìm thấy “lửa” qua lối chơi mang đầy khát khao và đã giải tỏa cơn khát bàn thắng của chính mình.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ một vài thứ chưa ổn. Tôi vẫn hơi lo khi các cầu thủ của chúng ta nhập cuộc có vẻ hơi chậm và uể oải. Tốc độ triển khai bóng trong hiệp 1 chậm, chưa phô diễn được nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Chúng ta chủ yếu tấn công ở 2 cánh với 2 hậu vệ dâng cao mà vẫn thiếu những miếng đánh đâm xuyên vào nách trung lộ để tạo ra sự xáo trộn, xộc xệch trong hàng phòng ngự của đối thủ. Nếu chỉ quanh đi quẩn lại với các tình huống tấn công biên thì khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thử thách trong khâu ghi bàn. Chưa kể hàng thủ cũng mắc một số sai số. Ví dụ như không đeo bám quyết liệt khi tiền đạo đối phương đua tốc độ. Từ cữ làm nóng trước đội Lào, tuyển Việt Nam sẽ có thêm bài học quý trước khi tái đấu với Malaysia vào ngày 12.12”.

Ông Park giấu bài?

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng có lăng kính khá tương đồng khi cho rằng, các miếng tấn công của tuyển Việt Nam chưa thực sự đa dạng. Khi Tiến Linh được rút ra, tuyển Việt Nam không còn trung phong đúng nghĩa nhưng vẫn trung thành với những quả tạt bóng từ cánh vào trung lộ và cách tiếp cận này đã bị phá sản. Tuy nhiên, ông Huy lại lý giải: “Có thể đó là cách giấu bài của ông Park thì sao. Ở đấu trường Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vốn nổi tiếng là đội bóng khôn ngoan vì được dẫn dắt bởi một HLV rất khôn ngoan. Tuyển Việt Nam bộc lộ một lối chơi vừa đủ, có một chiến thắng vừa đủ, và điều quan trọng là bảo toàn được nhân sự. Không quyết liệt thái quá dễ dẫn đến chấn thương mà lại khiến các đối thủ cùng bảng B không biết thế nào mà lần. Ông Park thường không quá “xúc động” với những trận đấu ở vòng bảng, luôn có những tính toán chi li. Đội Việt Nam chưa bộc lộ điều gì quá rõ ràng là ý đồ của ông Park cả đấy. Ông Park có lẽ đang gửi lời thách đố đến đối thủ chăng? Malaysia có hiểu được gì qua trận Việt Nam thắng Lào không? Tôi nghĩ là rất ít”.

Malaysia vẫn đáng gờm

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định về Malaysia: “So với trận đấu mà Việt Nam đã thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 6 vừa qua, Malaysia có vẻ như yếu đi. Sức mạnh của họ nằm nhiều ở các cầu thủ nhập tịch nhưng có thể vì chịu nhiều sức ép từ dư luận trong nước mà HLV Tan Cheng Hoe đã không giữ lại tất cả. Malaysia thắng đội Campuchia ở trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup nhưng lối chơi không quá chặt chẽ. Hệ thống phòng ngự từ xa của họ không thực sự tốt, dễ bị “giật mình”. Nhưng thủ môn Malaysia lại chơi rất hay. Hàng công Malaysia cũng rất sắc.

Tôi cho rằng, cuộc đối đầu ngày 12.12 tới đây sẽ rất thú vị. Malaysia gặp Lào ngày 9.12, sau đó bước vào trận đấu sống còn với chúng ta. Tuyển Việt Nam có 5 ngày chuẩn bị nhưng theo tôi chưa chắc đó lại là lợi thế vì có thể sẽ giảm hưng phấn của cầu thủ. Vì thế, ông Park sẽ phải có tính toán hợp lý để tuyển Việt Nam có thể đạt phong độ cao ở trận đấu mang tính chất quyết định tấm vé vào vòng bán kết của cả đôi bên. Ông Park đã nhấn mạnh, tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực mà theo tôi đó là tuyên ngôn không hàm chứa ý “đe dọa” đối phương. Tuyển Việt Nam nói được là làm được. Chúng ta hãy tin vào điều đó”.

Ông Park đã nhấn mạnh, tuyển Việt Nam sẽ chơi tổng lực mà theo tôi đó là tuyên ngôn không hàm chứa ý “đe dọa” đối phương. Tuyển Việt Nam nói được là làm được. Chúng ta hãy tin vào điều đó

Bình luận viên VŨ QUANG HUY

Còn cựu tiền đạo Đặng Phương Nam chia sẻ: “Hy vọng sau trận đầu tiên, tuyển Việt Nam sẽ giải phóng được sức ì và nhập cuộc một cách thoải mái hơn. Thua liên tiếp các lần chạm trán gần đây nhất, gồm chung kết AFF Cup 2018, trận lượt đi và về vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nên Malaysia sẽ quyết tâm “báo thù”. Tiền đạo Malaysia rất mạnh mẽ, khôn ngoan nên hàng thủ Việt Nam sẽ phải chơi tập trung hơn nữa. Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải có cách tiếp cận khác. Tôi rất tò mò, HLV Park Hang-seo sẽ yêu cầu học trò tiếp cận trận đấu với Malaysia như thế nào, có gì khác so với 3 trận mà tôi vừa kể ở trên không? Tôi nghĩ là có đấy. Malaysia đã thay đổi thì có thể chúng ta cũng sẽ thay đổi để thích ứng. Khi chuyển sang sơ đồ 3-5-2, tuyển Việt Nam cũng đã từ bỏ lối chơi phòng thủ chặt chẽ để chủ động cầm bóng, chơi tấn công và kiểm soát trận đấu nhiều hơn.

Malaysia qua trận đầu tiên cho thấy đã chơi bóng gắn kết, quyết tâm hơn khi không còn để bị phụ thuộc vào những ngoại binh nhập tịch. Các cầu thủ nội của Malaysia khi được trao cơ hội đã vươn lên mạnh mẽ. Tinh thần và thái độ chơi bóng của Malaysia sẽ khiến họ trở nên đáng gờm. Nhưng Malaysia sẽ là đội nôn nóng tìm chiến thắng hơn trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo không cần phải thắng bằng mọi giá”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.