Bảng xếp hạng AFF Cup: Vì sao tuyển Việt Nam xếp sau Malaysia?

07/12/2021 06:55 GMT+7

Có cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại (+2) nhưng tuyển Việt Nam xếp sau Malaysia trên bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên bảng B, AFF Cup 2020 diễn ra ở Singapore .

Lượt trận đầu bảng B, AFF Cup 2020 khởi tranh ngày 6.12 chứng kiến phong độ khá tốt của đương kim vô địch tuyển Việt Nam và đương kim á quân tuyển Malaysia khi cùng có chiến thắng.

Tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở AFF Cup 2020

VFF

Tuyển Việt Nam vượt qua Lào với tỷ số 2-0 với bàn thắng của Công Phượng, Văn Đức trong trận đấu mà các học trò HLV Park Hang-seo tạo thế trận lấn lướt.

Có chút tiếc nuối khi Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m nhưng tuyển Việt Nam hài lòng với các mục tiêu giành được chiến thắng và vừa giữ chân các cầu thủ vừa giấu bài cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Phan Văn Đức có bàn thắng giải tỏa áp lực, được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận

VFF

Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam xếp nhì bảng B bởi ở trận còn lại, tuyển Malaysia giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Tuyển Việt Nam cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại (+2) so với đối thủ nhưng theo điều lệ phải xếp sau vì thua hệ số phụ tổng số bàn thắng (2 so với 3).

Tuyển Malaysia xếp trên Việt Nam nhờ tổng số bàn thắng cao hơn

AFP

Tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt trận ngày 9.12 trước khi đấu trận quan trọng với Malaysia vào ngày 12.12 nhằm đua tranh ngôi đầu bảng xếp hạng bảng B, AFF Cup 2020.

Bảng xếp hạng bảng B, AFF Cup 2020 sau lượt trận đầu:

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Malaysia 1 1 0 0 +2 3
2 Việt Nam 1 1 0 0 +2 3
3 Indonesia 0 0 0 0 0 0
4 Campuchia 1 0 0 1 -2 0
5 Lào 1 0 0 1 -2 0
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.