AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam kỳ vọng vào Tiến Linh, Hoàng Đức

04/12/2021 08:47 GMT+7

Báo chí khu vực cho rằng AFF Cup 2020: Thầy Park chọn đội hình tuyển Việt Nam đấu trận mở màn với Lào">tuyển Việt Nam với phong độ của chân sút Tiến Linh cũng như tài năng đang nổi của Hoàng Đức sẽ là khác biệt lớn nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 so với 3 năm trước.

Chân sút đáng xem nhất

Không phải ngẫu nhiên mà phóng viên Gabriel Tan của ESPN cho rằng tại AFF Cup lần này Tiến Linh là 1 trong 10 ngôi sao đáng chú ý nhất, hứa hẹn sẽ nổi bật. Anh được dự báo sẽ cùng tiền vệ Chanathip Songkrasin (Thái Lan), người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở hai kỳ AFF Cup (2014 và 2016) sẽ là những cầu thủ đáng xem nhất bên cạnh những Ikhsan Fandi (Singapore), Maung Maung Lwin (Myanmar), Stephan Schrock (Philippines), Rufino Gama (Timor-Leste), Chrerng Polroth (Campuchia), Safawi Rasid (Malaysia), Soukaphone Vongchiengkham (Lào) và Evan Dimas (Indonesia).

Tiến Linh (22) và Hoàng Đức (14) sẽ là 2 nhân tố đáng xem của tuyển VN lần này

Ngọc Linh

Sở dĩ Tiến Linh được đánh giá cao theo phân tích của ESPN bởi anh đã thể hiện tầm vóc là chân sút hữu hiệu nhất Đông Nam Á hiện nay. Tiến Linh hiện đã ghi 7 bàn ở vòng loại World Cup 2022 vào lưới những đội hàng đầu châu lục như UAE, Oman, Trung Quốc, Malaysia và Indonesia. Chưa có chân sút Đông Nam Á nào tỏa sáng đến thế tại sân chơi cao cấp nhất châu Á. Điều đó xuất phát một phần từ những chân chuyền như Quang Hải, Ngọc Hải, Hoàng Đức... Nhưng thẳng thắn mà nói, lối chơi di chuyển không bóng thông minh của Tiến Linh thăng hoa khi HLV Park Hang-seo chuyển từ 3-4-3 phản công sang 3-5-2 áp đặt, kể cả gặp những ông lớn.

ESPN và Gabriel Tan cũng cho rằng nhiều khả năng lối chơi tuyển Việt Nam tại AFF Cup lần này phải thay đổi, có thể từ bỏ lối đá phòng thủ chặt phản công nhanh 3 năm trước để chinh phục Đông Nam Á lần này với 2 tiền đạo Tiến Linh và Công Phượng. Trong đó Phượng giữ vai trò quấy rối tạo đột biến, còn chân sút Bình Dương là chìa khóa mang đến bàn thắng để thể hiện ưu thế trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Vì thế Tiến Linh sẽ rất đáng xem lần này.

Nhạc trưởng mới của Việt Nam

Phóng viên Eric Samuel của The Star (Malaysia) khi theo dõi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã thốt lên: “Việt Nam có nhạc trưởng mới rất hay. Đó là số 14”. Lời khen này không hề quá đáng khi nhiều tờ báo khác trong khu vực cũng mạnh dạn cho rằng Hoàng Đức thực sự đang là nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa, dẫn dắt lối chơi của tuyển Việt Nam. Hầu hết phân tích về tuyển Việt Nam đều khẳng định sự đa năng và khôn ngoan trong cách chơi của Hoàng Đức. Báo chí Indonesia thậm chí còn cho rằng chân trái của Hoàng Đức cực kỳ lợi hại mà hiếm cầu thủ Đông Nam Á nào có được.

Từng làm việc tại Việt Nam, ông Polking, HLV trưởng tuyển Thái Lan, cũng đánh giá rất cao sự đồng đều của tuyển Việt Nam, nhất là tuyến giữa và từng nói các học trò của ông ở CLB TP.HCM khi đá V-League rằng có 2 tiền vệ ở Việt Nam mà ảnh hưởng của họ lên đội bóng rất lớn nhờ tầm bao quát và sự linh hoạt khó lường. Một là Hùng Dũng của Hà Nội, hai là Hoàng Đức của Viettel, rất xông xáo, bền bỉ và giữ nhịp trận đấu tốt. Cầu thủ này cũng sẵn sàng tạo đột biến bằng những quả sút xa rất lợi hại.

Hùng Dũng không được cấp phép vào Singapore, lỡ AFF Cup 2020

Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhận được thông báo của Liên đoàn Bóng đá Singapore về việc cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà AFF Cup 2020 không đồng ý cấp thư mời cho Hùng Dũng nên anh không đủ điều kiện nhập cảnh Singapore.

Ở buổi tập chia hai đội hình đấu đối kháng vào tối qua, tuyển Việt Nam không có Ngọc Hải và Quang Hải do hai cầu thủ này bị mỏi cơ.

L.P

Nếu 3 năm trước khi Việt Nam vô địch AFF Cup không ai thấy vai trò của Tiến Linh và Hoàng Đức đâu vì họ còn ngồi trên ghế dự bị, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác khi bên cạnh những người hùng khi xưa Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Đức, Quế Ngọc Hải... thì báo chí khu vực cho rằng Tiến Linh và Hoàng Đức chính là những nhân tố được kỳ vọng nhất lần này.

Vé xem trận Việt Nam khan hiếm

Ban tổ chức Singapore vẫn chưa thay đổi thực đơn cho các đội khách tham dự AFF Cup 2020. Sau khi bộ phận hậu cần của tuyển Việt Nam góp ý về chất lượng bữa ăn tại khách sạn Mercure Roxy, đến sáng qua (3.12), mỗi thành viên vẫn nhận được một khay thức ăn với số lượng còn nghèo nàn hơn cả ngày đầu tiên đặt chân đến Singapore: 2 quả trứng luộc, 2 lát thịt nguội, 1 hộp salad, 2 bánh nhỏ kiểu su kem, 1 sữa chua, 1 sữa hạt.

Cũng trong hôm qua, cán bộ chuyên trách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải tức tốc liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Singapore để nhờ mua thêm đồ ăn. Cũng đã lường trước sự thiếu thốn này nên các cầu thủ đều mang sẵn từ nhà thực phẩm được chế biến chín.

Liên quan câu chuyện vé của giải đấu, trang chủ của AFF Cup thông tin, chỉ sau đúng một ngày mở bán qua mạng (trưa 1 - 2.12), toàn bộ vé xem các trận đấu của tuyển Việt Nam tại sân Bishan ở vòng bảng đã gần như hết sạch. Sân này có sức chứa 6.000 chỗ ngồi nhưng ban tổ chức chỉ phát hành 1.000 vé/trận, gồm 500 vé dành cho CĐV VN, 500 vé cho khán giả các nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có khoảng 50 khán giả Việt Nam đang sinh sống tại Singapore đặt mua được vé. Chị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội CĐV VN Golden Star (VGS), nói: “Anh em ở bên đó cho biết họ vào canh mua vé từ rất sớm mà vẫn không mua nổi vé. Không rõ ai đã đặt mua với số lượng lớn các vé của trận có tuyển Việt Nam nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm vé…”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.