AFF Cup 2020: Xôn xao thông tin nội bộ cầu thủ tuyển Malaysia ‘náo loạn’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/12/2021 06:45 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe vừa phải lên tiếng về thông tin các cầu thủ tuyển Malaysia xảy ra xích mích trong phòng thay đồ sau trận thắng Campuchia 3-1 ở lượt trận đấu bảng B AFF Cup 2020.

Trả lời báo giới địa phương, HLV Cheng Hoe khẳng định không có xích mích giữa các cầu thủ trong phòng thay đồ sau khi có thông tin cho rằng tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula không hài lòng khi bị thay ra trong trận gặp tuyển Campuchia hôm 6.12. Cũng có thông tin cho rằng các cầu thủ Malaysia mâu thuẫn vì một số tuyển thủ thi đấu cá nhân không muốn chuyền bóng cho đồng đội…

HLV Tan Cheng Hoe lên tiếng về thông tin các cầu thủ Malaysia xảy ra xích mích trong phòng thay đồ

fam

Sau trận đấu trên, trong một phát biểu trên hãng tin Bernama, tài năng trẻ Akhyar Rashid đã ám chỉ đến việc các cầu thủ Malaysia đã chứng tỏ khả năng tốt hơn những cầu thủ nhập tịch. Tiền vệ 22 tuổi này là người thi đấu hay nhất trận thắng Campuchia khi ghi 1 bàn và mang về cho tuyển Malaysia 1 quả phạt đền.

Trước thông tin trên, HLV Cheng Hoe cho biết: "Cho đến nay, không có vấn đề gì trong phòng thay đồ và tôi chắc chắn sẽ không có điều như thế xảy ra. Các cầu thủ thể hiện sự thất vọng là điều bình thường, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Các cầu thủ đang đoàn kết trong việc chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 của chúng tôi với Lào vào thứ năm (9.12)", HLV Cheng Hoe nói với tờ The Vibes của Malaysia.

Tiền đạo nhập tịch Guilherme De Paula không hài lòng khi bị thay ra trong trận gặp tuyển Campuchia

espn

Chiến lược gia này cho biết, ông hài lòng với màn trình diễn của tuyển Malaysia trước Campuchia, dù thừa nhận rằng đội đã gặp khó khăn trong 10 - 15 phút đầu trận. "Các cầu thủ đã thể hiện sự cam kết hướng đến mục tiêu, và đó là chìa khóa cho chiến thắng của chúng tôi trước Campuchia. Họ đang có tinh thần cao và là một khởi đầu tốt cho chúng tôi ở giải đấu này", HLV Cheng Hoe nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà cầm quân 53 tuổi cho biết tuyển Malaysia cần cải thiện một số điểm yếu ở khu vực giữa sân. Theo ông, các tiền vệ phải hoạt động tốt hơn, đặc biệt là giải quyết tối đa vấn đề ngăn chặn phản công của đối phương.

Tuyển Malaysia bị cho là có mâu thuẫn nội bộ sau trận thắng Campuchia

fam

Sau trận gặp tuyển Lào, Malaysia sẽ có cuộc đấu với với Việt Nam (thắng Lào 2-0 ở lượt đầu), được ví như “chung kết” tranh vé đi tiếp ở bảng B vào ngày 12.12, sau đó gặp Indonesia (19.12).

Thủ môn quốc tịch Anh sẽ cùng Malaysia đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup là ai?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.