AFF Cup 2022: Đội Indonesia có gì đáng ngại?

05/01/2023 08:29 GMT+7

Tại vòng bán kết AFF Cup 2022 , đội Indonesia là đối trọng đáng gờm với tuyển Việt Nam bởi lối đá tốc độ, hiện đại và cân bằng giữa công và thủ.

Sau 4 trận vòng bảng tương đối dễ thở trước các đội dưới cơ, tuyển Việt Nam vấp phải thuốc thử thực sự ở vòng “knock out”, với đối thủ “quen mà lạ” mang tên Indonesia.

Nói quen là bởi dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đã 3 lần gặp đối thủ này ở AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022, với thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận. Từ khi HLV Shin Tae-yong bén duyên với bóng đá Indonesia, cuộc đấu giữa hai đội nóng bỏng và đáng xem hơn, nhưng ưu thế đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U.23 vẫn nghiêng về Việt Nam.

Đội Indonesia (phải) là đối thủ đáng gờm của tuyển Việt Nam

PSSI

Tuy nhiên, nói đối thủ này “lạ” là bởi đội Indonesia đang thay da đổi thịt từng ngày dưới bàn tay huấn luyện của ông Shin Tae-yong. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã trao quyền cho ông Shin ở 3 cấp độ gồm U.19, U.23 và đội tuyển Indonesia, với mong muốn nhà cầm quân Hàn Quốc xây dựng triết lý và lối đá xuyên suốt, thứ bóng đá Indonesia luôn thiếu trong gần một thập niên trở lại đây.

Việt Nam nối dài kỷ lục tại AFF Cup dưới thời Park Hang-seo

HLV Shin Tae-yong thực sự “lột xác” tuyển Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo giai đoạn đầu ông Shin nắm quyền chơi thứ bóng đá phòng ngự thực dụng và kỷ luật. Tại AFF Cup 2020, đội Indonesia từng cầm hòa tuyển Việt Nam không bàn thắng, chiếm ngôi đầu rồi tiến một mạch đến chung kết. Còn hiện tại, tuyển Indonesia không chỉ biết phòng ngự phản công, đội bóng của ông Shin Tae-yong đang trình diễn lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, minh chứng là 12 bàn thắng (bằng tuyển Việt Nam) và 3 bàn thua ở vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo không có một sơ đồ cố định, thường luân phiên giữa 4-3-3, 4-4-2 và 4-2-3-1 tùy theo diễn biến cụ thể của trận đấu.

Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm trong tấn công của đội Indonesia nằm ở hai biên rất mạnh với bộ đôi hậu vệ Pratama Arhan và Asnawi Mangkualam. HLV Shin Tae-yong phát triển lối chơi đánh biên nhuần nhuyễn cho đội Indonesia khi kết hợp các hậu vệ biên và dàn tiền đạo gồm Witan Sulaeman, Yacob Sayuri, Egy Maulana Vikri và Dendi Sulistyawan để tạo thành các nhóm phối hợp đầy biến ảo.

Trong đó, bộ đôi tiền đạo Egy và Witan không chỉ mạnh về kỹ thuật và rê dắt, mà còn giỏi khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ. Nhờ chạy chỗ khôn ngoan, Witan và Egy luôn tìm được không gian để triển khai tấn công. Những đường thả bóng sau lưng trung vệ hay nhắm vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ là sở trường của tuyển Indonesia.

Hạn chế lớn nhất của tuyển Indonesia là khả năng áp đặt thế trận và duy trì áp lực. So với việc phải tấn công, các học trò của ông Shin Tae-yong giỏi phòng ngự rồi chuyển đổi trạng thái để trừng phạt những hàng thủ dâng cao hơn. Đây là điểm tuyển Việt Nam cần lưu ý. HLV Park Hang-seo có thể tự hào với thành tích đối đầu trước đội Indonesia, nhưng trước đối thủ đang tiến bộ và thay đổi từng ngày, tuyển Việt Nam phải thi đấu rất cẩn trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.