AFF Cup 2022 hay Pau FC: Hãy trân trọng khát vọng của Quang Hải

19/09/2022 20:40 GMT+7

Việc Quang Hải có đá AFC Cup 2022 hay không đang là chủ đề nóng đến mức HLV Park Hang-seo phản ứng VFF ra mặt khi anh trở về nước để tập trung tuyển Việt Nam theo FIFA Days.

Đêm nay, Quang Hải sẽ hoàn tất chuyến bay từ Pháp về nước để tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tranh Cúp Hưng Thịnh, với Singapore (21.9) và Ấn Độ (27.9).

Quang Hải vừa về Việt Nam, thân thiện với phóng viên và nhanh chóng trình diện HLV Park

Đây là lần ra mắt người hâm mộ nước nhà đầu tiên kể từ khi Quang Hải rời Việt Nam để sang trời Âu thử sức mình ở Pau FC - đội bóng đang chơi ở giải hạng hì nước Pháp.

Và khá tréo ngoe khi Hải "con" được bật đèn xanh để dự giải giao hữu mang tính thử nghiệm và kiểm tra năng lực sơ bộ, trong khi khả năng lớn anh sẽ vắng mặt ở mặt trận chính của tuyển Việt Nam năm nay là AFF Cup 2022.

Lý do: Nếu Cúp Hưng Thịnh được VFF tận dụng FIFA Days để tổ chức và buộc các CLB phải nhả quân thì giải vô địch Đông Nam Á tiếc thay lại nằm ngoài quỹ thời gian FIFA Days.

Quang Hải tạm biệt người hâm mộ Việt Nam trước khi sang Pháp

Đậu Tiến Đạt

Về lý thuyết, Pau FC có lý do để không nhả quân cho một giải ở khu vực Đông Nam Á xa xôi, nhất là khi họ đang khởi đầu chật vật tại Ligue 2: mới có 2 chiến thắng và 4 trận hòa, 3 thua trong 9 trận đầu tiên.

Trong năm lịch sử, với kỳ World Cup 2022 Qatar lần đầu tiên diễn ra vào mùa Đông (từ 20.11 - 18.12), lịch và tính chất thi đấu ở các giải châu Âu cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Theo đó, Pau FC (nghỉ giai đoạn lượt đi từ sau trận gặp Bordeaux ngày 12.11) sẽ tập trung trở lại từ đầu tháng 12, để đá lượt về Ligue 2 từ ngày 26.12, gặp Paris.

Việc AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20.12 đến 16.1, với lịch tập huấn ít nhất 4 tuần của HLV Park Hang-seo, vì thế sẽ khiến Quang Hải lỡ mất phần tập huấn quan trọng trước lượt về và phần đầu giai đoạn 2 ở Ligue 2.

Ông Park rất muốn Quang Hải có mặt ở AFF Cup 2022

Khả Hòa

Đối với một cầu thủ vừa "chân ướt, chân ráo" từ nền bóng đá lạc hậu như Việt Nam sang châu Âu như Quang Hải, sự cạnh tranh là rất lớn. Do vậy, việc anh vắng mặt suốt ít nhất 1 tháng trời có thể sẽ là thiệt thòi khó đong đếm.

Quang Hải với khát vọng thử sức mình đã dũng cảm từ bỏ khu vực an toàn trong nước, cởi bỏ hào quang cầu thủ quốc dân ở Việt Nam để trở thành con số 0, trong môi trường hoàn toàn xa lạ tại Pháp.

Tại Việt Nam, Quang Hải đã có mọi danh vọng trong đó có AFF Cup 2018. Việc tuyển Việt Nam đòi nợ Thái Lan ở AFF Cup 2022 này là quan trọng, nhưng không đến mức phải đánh đổi mọi thứ.

Quang Hải đang tìm chỗ đứng tại Pau FC

Pau FC

Do vậy, việc Quang Hải có mặt hay vắng mặt ở AFF Cup 2022 sẽ không chỉ là bài toán yêu nước hay không, mà còn liên quan đến khát vọng vươn mình của anh, trong việc thay đổi định kiến người Việt Nam tại bóng đá châu Âu.

Xét theo hướng dài hạn, nếu Quang Hải tận dụng dịp đầu năm 2023 để khẳng định và tỏa sáng ở Pháp, sẽ có ý nghĩa cực kỳ lớn lao, không kém thậm chí còn hơn cả chức vô địch AFF Cup nơi chúng ta đã 2 lần đăng quang.

Rõ ràng, không riêng ông Park mà ai cũng muốn tuyển Việt Nam có Quang Hải tại AFF Cup 2022 nhưng ngay cả khi không được thì chúng ta hãy tôn trọng quyết định của tiền vệ tài hoa này.

Nhất là khi tất cả cần đừng quên rằng ngay cả khi Quang Hải muốn về đá AFF Cup 2022, thì chưa chắc Pau FC đã đồng ý và điều đó có thể tạo ra tiền lệ thiếu chuyên nghiệp trong mắt bóng đá Pháp với Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.