AFF Cup 2022: Tuyển Việt Nam cảnh giác với 'trọng pháo' Teerasil Dangda

11/01/2023 21:31 GMT+7

Ghi 6 bàn thắng ở AFF Cup 2022 cho tuyển Thái Lan, Teerasil Dangda là minh chứng rõ ràng cho câu nói 'gừng càng già càng cay'.

Trận chung kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt NamThái Lan là màn so tài giữa hàng phòng ngự mạnh nhất giải (0 bàn thua) của thầy trò HLV Park Hang-seo, đối đầu với hàng công hiệu quả nhất giải (16 bàn thắng) mà đội Thái Lan đang sở hữu.

Tuyển Thái Lan đang có giải đấu ghi bàn hiệu quả (trung bình mỗi trận ghi gần 3 bàn), xé lưới đối thủ ở 5 trong 6 trận đã đấu từ đầu giải (nhiều nhất trong số các đội tham dự). Công lớn trong thành tích ghi bàn này thuộc về trung phong Teerasil Dangda, người đã có 6 bàn thắng từ đầu giải.

Dangda chơi hiệu quả từ đầu giải

FAT

So với AFF Cup 2020, hàng công tuyển Thái Lan đã suy yếu do vắng bộ đôi Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat (ghi tổng cộng 7 bàn ở AFF Cup 2020), bên cạnh thiếu 2 tiền đạo trẻ đang lên gồm Suphanat Muenta và Supachai Jaided. Các tiền đạo trẻ như Supachok, Suphanat hay ngôi sao Chanathip là những miếng ghép quan trọng trong lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Mano Polking dày công xây dựng cho đội Thái Lan.

Chính nhờ khả năng chuyền một chạm, di chuyển khôn ngoan và tạo đột biến đôi khi chỉ bằng một cú xoay người của Chanathip bên cạnh tuyến tiền đạo trẻ trung và giàu tốc độ, đội Thái Lan đã "càn quét" AFF Cup 2020 với phong độ ghi bàn hủy diệt ở Singapore. Khi nhóm cầu thủ chủ chốt nói trên vắng mặt, HLV Polking phải thay đổi cách vận hành đội bóng. Các tiền đạo vốn trước đây ít được đá như Ekanit Panya, Bordin Phala được trao cơ hội.

Duy chỉ có 2 điều không thay đổi ở tuyển Thái Lan, đó là lối chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận cùng tài ghi bàn của Dangda.

Teerasil Dangda là tiền đạo mũi nhọn nguy hiểm nhất của "Voi chiến" ở giải năm nay. HLV Polking đã luân phiên dùng 2 sơ đồ 4-4-2 (Dangda đá cặp với Adisak Kraisorn) và 4-3-3 (Dangda đá trung phong), nhưng trọng trách của Dangda không thay đổi.

Dangda rất nguy hiểm với các pha chạy chỗ trong vòng cấm

FAT

Cầu thủ 34 tuổi giữ vai trò dẫn dắt hàng công non trẻ của Thái Lan và có nhiệm vụ ghi bàn. Dangda không chỉ di chuyển khôn ngoan để tự tìm khoảng trống để dứt điểm, mà tiền đạo 34 tuổi còn di chuyển rất rộng để lôi kéo hậu vệ đối thủ, tạo không gian cho đồng đội xâm nhập dứt điểm.

Nhờ những bước chạy thông minh, khi lùi xuống chơi như hộ công, lúc dạt biên phối hợp của Dangda, hàng công tuyển Thái Lan vận hành rất nhuần nhuyễn. Cựu tiền đạo đội UD Almeria (Tây Ban Nha) không chỉ đóng góp cho lối chơi bằng nhãn quan chiến thuật vượt trội, mà còn ghi bàn đều đặn.

6 bàn của Dangda từ đầu giải được ghi từ 3 cú đánh đầu, 2 quả phạt đền cùng một cú sút chân phải. Đó là minh chứng của một tiền đạo toàn diện, có thể đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật. Dù đội Thái Lan tấn công bằng bóng sệt hay bóng bổng, sự xuất hiện của Dangda trong vòng cấm đồng nghĩa với rủi ro cho đối thủ.

Nên nhớ, đội Thái Lan chỉ cần một chân tạt hay (Theerathon Bunmathan) và một cầu thủ đánh đầu giỏi (Teerasil Dangda) là đủ để 3 lần xé lưới đối thủ ở vòng bảng và bán kết AFF Cup 2022.

Cần kèm chặt Dangda

SIAMSPORT

Ở tuổi 34, Teerasil Dangda không còn dẻo dai như trong quá khứ, nhưng cũng như rượu vang càng để lâu càng quý, trải nghiệm thi đấu tích lũy Tây Ban Nha, Nhật Bản giúp Dangda có bản năng săn bàn cùng độ nhạy bén khó tìm thấy ở các tiền đạo khác tại Đông Nam Á.

Kinh nghiệm tích lũy tại sân chơi khu vực cũng giúp Dangda rất hiểu các trận đấu tại AFF Cup. 16 trong số 24 bàn của Dangda tại AFF Cup được ghi ở 3 giải gần nhất tham dự, đó là thước đo cho đẳng cấp của tiền đạo 34 tuổi.

Nhiệm vụ phong tỏa Dangda được giao cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Cái khó trong việc kèm Dangda ở chỗ, tiền đạo số 10 không phải điểm đến ưa thích trong các đường chuyền của đội Thái Lan. Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen mới là 2 cầu thủ được chuyền bóng thường xuyên nhất, còn nhiệm vụ của Dangda là di chuyển để lôi kéo hậu vệ đối thủ khỏi vị trí phòng ngự, rồi rình rập trong vòng cấm như một "bóng ma"để tận dụng cơ hội.

Ở trận chung kết lượt đi (13.1), chưa chắc Dangda ra sân. Tiền đạo số 1 của Thái Lan đang gặp phải một chấn thương, nhưng tuyển Việt Nam cần chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Kèm một cầu thủ khôn ngoan như Dangda không dễ. Thậm chí, đây là mẫu tiền đạo hàng thủ tuyển Việt Nam chưa phải đối mặt ở các trận trước đó tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, với triết lý phòng ngự được định hình cùng sự dạn dày của các trung vệ, tuyển Việt Nam đủ sức khóa chặt Dangda cùng hàng công đội Thái Lan trong 2 trận chung kết tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.