Rất nhiều khoản chi
Khoản chi lớn nhất chắc chắn đến từ những chuyến làm khách nước ngoài. Đội tuyển Việt Nam đã phải di chuyển đến Thái Lan để đá trận ra quân gặp Timor Leste, sang Indonesia cho trận đấu tại Bogor, tiếp tục bay sang Malaysia dự bán kết lượt đi, rồi trở lại Thái Lan lần nữa cho trận chung kết lượt đi tại Rajamangala. Mỗi chuyến đi như vậy đều kéo theo chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn ở cho toàn bộ đoàn quân số lên đến khoản 35 người, từ cầu thủ, ban huấn luyện, đến đội ngũ y tế, hậu cần.
Song song đó là chi phí tổ chức các trận đấu sân nhà. Đội tuyển Việt Nam có đến 4 trận đấu trên sân Mỹ Đình xuyên suốt giải: gặp Singapore và Campuchia ở vòng bảng, bán kết lượt về với Malaysia, và chung kết lượt về với Thái Lan. Việc thuê sân, vận hành mặt cỏ, hệ thống chiếu sáng, âm thanh, an ninh trong ngày thi đấu đều tiêu tốn một khoản không nhỏ.
Bên cạnh đó còn là chi phí nhân sự phục vụ trận đấu như tiền công cho trọng tài, giám sát trận đấu, đội ngũ y tế sân bãi... Ngoài những khoản đã được đề cập, VFF nhiều khả năng còn phải chi thêm cho công tác visa, bảo hiểm cho toàn đoàn, vận chuyển trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thuê sân tập tại các điểm đến, chi phí phục vụ truyền thông và khu vực tác nghiệp báo chí, cùng công tác an ninh, bảo vệ trong mỗi trận đấu.

Chi phí tổ chức trận đấu trên sân Mỹ Đình cũng do VFF chi trả
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Cần có bảng kê chi tiết báo cáo AFF
Trong trường hợp 120.000 USD (hơn 3,1 tỉ đồng) phí hỗ trợ không đủ để trang trải toàn bộ chi phí tổ chức, VFF phải trích thêm từ nguồn thu bán vé các trận đấu sân nhà để bù đắp phần thiếu hụt.
Cũng cần nói thêm, khoản phí hỗ trợ tham dự không chỉ dành riêng cho nhà vô địch. Theo công bố của AFF, á quân Thái Lan cũng nhận 420.000 USD (gồm 300.000 USD tiền thưởng và 120.000 USD phí hỗ trợ). Hai đội dừng bước ở bán kết là Malaysia và Singapore nhận 220.000 USD mỗi đội (gồm 100.000 USD tiền thưởng và 120.000 USD phí hỗ trợ), tăng 56% so với trước. Ngay cả các đội tuyển còn lại chỉ góp mặt ở vòng chung kết cũng được hỗ trợ 120.000 USD, trong khi những đội dừng bước từ vòng play-off vòng loại vẫn nhận được mức hỗ trợ 72.800 USD.
Đáng chú ý, khoản hỗ trợ từ AFF là khoản tiền mà các liên đoàn phải báo cáo. Theo quy định, các liên đoàn sẽ phải lập bảng kê chi tiết từng khoản chi để báo cáo với AFF, bởi tổ chức này luôn giám sát rất sát sao các vấn đề tài chính của những liên đoàn thành viên.
Bình luận (0)