Afghanistan: Khói thuốc phiện đang đốt dần cuộc đời của các bà mẹ

24/06/2007 00:15 GMT+7

Hiện nay, ngày càng có nhiều người dân ở Afghanistan sử dụng thuốc phiện để chữa bệnh vì tình trạng thiếu thốn trang thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh rất nghiêm trọng tại đây. Một số bà mẹ còn cho con cái mình sử dụng luôn cả thuốc phiện theo khuyến cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc.

Tỉnh Badakhshan tọa lạc tại mũi đông bắc của Afghanistan. Các thung lũng tại đây nằm vắt ngang dãy núi Hindu Kush với đỉnh cao nhất Afghanistan là ngọn Noshaq cao 7.492m. Nhưng vẻ đẹp yên lặng của cảnh trí tại đây là bức tranh tương phản với số phận của những cư dân địa phương. Rất nhiều người đã sử dụng thuốc phiện mà không hề quan tâm đến tác hại của nó. Họ hút thứ chất có màu nâu đen này bằng một loại tẩu để chữa bệnh vì thuốc men là một từ ngữ rất xa lạ đối với người dân tại đây.


Cảnh sát đang phá hủy một cánh đồng thuốc phiện ở miền Trung Afghanistan - Ảnh: AP

Thuốc phiện chứa chất morphine có tác dụng giảm đau ngay tức thì. Nó còn chứa chất codeine giúp chữa các chứng ho và hen suyển là những căn bệnh phổ biến tại khu thung lũng này, đặc biệt là đối với trẻ em vào những ngày trời đông giá rét. Hiện nay, thuốc phiện được trồng khắp nơi ở tỉnh Badakhshan. Cánh đồng thuốc phiện thường vào mùa thu hoạch khoảng cuối tháng sáu và những người nông dân sử dụng dao để tách nụ của bông thuốc phiện ra vào ban ngày để nhựa của nó chảy ra. Vào ban đêm, chất nhựa này cứng lại và được bóc gỡ ra bằng dao để lấy thuốc phiện nguyên chất vào sáng hôm sau.


Nụ bông thuốc phiện được cắt bóc vào ban đêm để chất nhựa màu nâu chảy ra và cứng lại - Ảnh: Reuters

Afghanistan là quốc gia sản xuất thuốc phiện hàng đầu thế giới với sản lượng 6.100 tấn vào năm ngoái. Tuy nhiên, việc sử dụng các chất gây nghiện là điều bị cấm đoán theo quy định tôn giáo nghiêm khắc đối với người dân Afghanistan được đề cập trong kinh thánh Koran. Giới mafia có liên quan đến ma tuý thường bao gồm các ông chủ đất, các tay buôn lậu và các phe phái Taliban đánh nhau để xuất khẩu thuốc phiện và ma tuý. Từ Afghanistan, ma tuý được vận chuyển đến Pakistan, các quốc gia thuộc Xô Viết cũ ở khu vực Trung Á và Iran, sau đó vận chuyển đi khắp thế giới.

Văn phòng tổ chức phòng chống ma tuý và tội phạm thuộc Liên Hiệp Quốc ước tính có đến một triệu người dân ở giữa khu vực núi Hindu Kush và vùng sa mạc ở miền nam Afghanistan đã bị nghiện thuốc phiện.

... và thuốc phiện đã tấn công đến những đứa trẻ tại đây

Hậu quả là đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh Badakhshan. Tại đây, phụ nữ sử dụng thuốc phiện để thay thế thuốc chữa bệnh và đặc biệt những đứa trẻ bị bệnh thường được sử dụng thuốc phiện. Tại làng Jokhan, Sadaf, một bà mẹ của bốn đứa trẻ sử dụng thuốc phiện như một loại thuốc an thần bằng cách hút khói thuốc phiện từ một chiếc tẩu và sau đó thổi khói này vào miệng những đứa con của mình. Nhưng người phụ nữ này không hề biết khói thuốc phiện sẽ chỉ làm trầm trọng thêm bệnh tình của chúng và tệ hại hơn chúng sẽ trở thành những con nghiện thuốc phiện giống như mẹ của mình. Những đứa trẻ này trông rất hốc hác và giống như những con nghiện ma tuý. Chúng thường xuyên lên cơn hen suyển và ho khan. Trong tình trạng kém vệ sinh, việc lạm dụng thuốc phiện sẽ làm suy yếu hệ thống miễn nhiễm và hậu quả là rất nghiệm trọng đối với sức khỏe.


Cậu bé này đang cào lớp thuốc phiện nguyên chất tại một cánh đồng ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan - Ảnh: AP

Văn phòng thuộc Quỹ hoạt động dân số của Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã khuyến cáo về tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới của các bà mẹ ở tỉnh Badakhshan. Cứ mỗi 100.000 bà mẹ mang thai thì có đến 6.500 sản phụ qua đời trong thời kỳ mang thai, tại thời điểm sinh con hay trong thời gian sơ sinh của đứa bé.

Tại tỉnh miền núi hẻo lánh Badakhshan với dân số 1,11 triệu người này, để kiếm được một bác sĩ phải mất đến hai ngày đi bộ hay trên lưng lừa. Các lực lượng của Liên Hiệp Quốc đang thất bại trong cuộc chiến phòng chống ma tuý tại Badakhshan. Một chiến dịch giáo dục sức khỏe sử dụng các tờ gấp với thông tin tuyên truyền sẽ là vô tác dụng vì có ít người tại đây có thể đọc được. Mọi cố gắng để các con nghiện thuốc phiện rời bỏ thói quen của mình đã thất bại. Các bác sĩ và nhân viên y tế giúp cai nghiện của Liên Hiệp Quốc đã chữa trị cho 3.730 con nghiện nhưng tất cả lại bắt đầu tái nghiện thuốc phiện sau khi chấm dứt thời gian hồi phục và cuộc đời của những cư dân tại đây đang bị khói thuốc phiện đốt cháy dần từng ngày, từng ngày. 

Vĩnh Bảo (theo Spigel)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.