Ai Cập hoang tàn và tang tóc sau bạo động

16/08/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Hãng tin Reuters ngày 16.8 vừa đăng tải loạt ảnh về khung cảnh hoang tàn tại thủ đô Cairo (Ai Cập) sau đợt trấn áp của cảnh sát đối với phe ủng hộ cựu tổng thống Mohamed Morsi.

(TNO) Hãng tin Reuters ngày 16.8 vừa đăng tải loạt ảnh về khung cảnh hoang tàn, tang tóc tại thủ đô Cairo (Ai Cập) sau đợt trấn áp của cảnh sát đối với phe ủng hộ tổng thống vừa bị lật đổ Mohamed Morsi.

Đã có ít nhất 623 người chết và hàng ngàn người khác bị thương hôm 14.8 sau khi cảnh sát tấn công vào hai khu cắm trại của người biểu tình ở Cairo, theo số liệu của Reuters.

Huynh đệ Hồi giáo, lực lượng chính trị của ông Morsi, đã lên tiếng kêu gọi hàng triệu người ủng hộ tổ chức một cuộc tuần hành “Thứ Sáu giận dữ” trên toàn quốc sau thời gian cầu nguyện giấc trưa trong ngày 16.8 (giờ địa phương).

Đây được xem như là động thái nhằm bày tỏ sự phẫn nộ đối với đợt trấn áp vừa rồi của lực lượng cảnh sát, khiến hàng trăm người thiệt mạng, theo Reuters.


Một người đàn ông đang ngồi cạnh thi thể của các thành viên tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và người biểu tình ủng hộ ông Morsi tại đền thờ Hồi giáo El Eyman ở thủ đô Cairo


Một quyển kinh Koran bị đốt cháy đen được tìm thấy bên cạnh thi thể của các thành viên tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và người biểu tình ủng hộ ông Morsi


Các quan tài được khiêng vào đền thờ Hồi giáo El Eyman ở thủ đô Cairo


Một cậu bé ngồi giữa khung cảnh hoang tàn tại khuôn viên Rabaa Adawiya, một trong những đền thờ Hồi giáo nổi tiếng nhất ở thủ đô Cairo 


Người thân của những người thiệt mạng trong vụ bạo động ở thủ đô Cairo ngồi than khóc tại đền thờ Hồi giáo El Eyman ở thủ đô Cairo


Một áp phích in hình tổng thống Ai Cập vừa bị lật đổ Mohamed Morsi cùng dòng chữ “Đồng ý với tính hợp pháp” được đặt cạnh xác của những thành viên tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và người biểu tình ủng hộ ông Morsi tại đền thờ Hồi giáo El Eyman ở thủ đô Cairo


Một người phụ nữ òa khóc khi nhận ra thi thể con trai mình, vốn là một thành viên tổ chức Huynh đệ Hồi giáo 


Một người lính Ai Cập đứng gác bên ngoài đền thờ Hồi giáo Rabaa Adawiya, bị cháy đen sau đợt bạo động đẫm máu hôm 14.8 


Xe ủi đang dọn dẹp đống đổ nát tại khu vực gần đền thờ Rabaa Adawiya, từng là nơi phe ủng hộ ông Morsi cắm trại để đối đầu với cảnh sát 


Quang cảnh hoang tàn tại khu vực xung quanh đền thờ Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo 


Một tòa nhà có treo áp phích hình ông Morsi tại thủ đô Cairo bị nám đen sau đợt bạo động 


Một người đàn ông lái xe ba bánh có treo hình Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, đi ngang qua địa điểm từng là nơi cắm trại của phe ủng hộ ông Morsi tại thủ đô Cairo 


Khung cảnh đổ nát bên trong đền thờ Rabaa Adawiya ở thủ đô Cairo 


Một số người biểu tình đang bị cảnh sát Ai Cập trấn áp 


Binh sĩ Ai Cập đứng gác tại khu vực xảy ra đụng độ đẫm máu với phe ủng hộ ông Morsi ở thủ đô Cairo

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Lại sắp có thêm bạo động mới tại Ai Cập?
>> Cảnh sát Ai Cập được bắn vào người biểu tình 'bạo động
>> Hơn 500 người chết trong ngày đẫm máu ở Ai Cập
>> Hải quân Ai Cập từng giải cứu tàu ngầm bị nổ Ấn Độ
>> Đụng độ dữ dội tại Ai Cập, nhiều người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.