TNO

Ai Cập tìm thấy đô thị cổ hơn 7.000 tuổi

24/11/2016 18:14 GMT+7

(Tin Nóng) Ai Cập đã khai quật được một thành phố có niên đại hơn 7.000 năm và một nghĩa trang có từ thời triều đại thứ nhất ở tỉnh miền nam Sohag.

(Tin Nóng) Ai Cập đã khai quật được một thành phố có niên đại hơn 7.000 năm và một nghĩa trang có từ thời triều đại thứ nhất ở tỉnh miền nam Sohag.

Cận cảnh một di tích được khai quật ở vùng đô thị cổ - Al-Masry Al-Youm

Thành phố trên được tìm thấy nằm cách 400 m so với Đền Seti I, một khu tưởng niệm từ thời Kinh đô Mới (1550-1070 trước CN) trên bờ sông Nile, gần thành phố du lịch Luxor.

Cho đến mới đây, các nhà khảo cổ học khai quật được lều trại, các mảnh gốm sứ, công cụ bằng sắt và 15 ngôi mộ lớn.

Theo tờ Guardian dẫn thông tin từ Bộ Di tích cổ Ai Cập, cổ thành vừa tìm được nhiều khả năng là nơi cư ngụ của giới chức cấp cao và những người xây mộ.

Dựa trên những gì vừa khai quật được, giới chuyên gia có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về một nơi khác là Abydos, một trong những đô thị cổ nhất thời Ai Cập cổ đại, nơi đặt các ngôi mộ của hoàng tộc vào thời triều đại thứ nhất.

Phát hiện trên có thể tạo đà bật trở lại cho ngành du lịch đang trong tình trạng èo uột của Ai Cập, kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ vào năm 2011 và nhất là vụ máy bay Nga chở theo 224 người bị đánh bom rơi ở Sinai sau khi rời khỏi một khu nghỉ dưỡng trên bờ Hồng Hải vào tháng 10.2015.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.