AI phát hiện người không đeo khẩu trang

18/02/2020 16:16 GMT+7

Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của loại virus Covid-19 đang hoành hành, Baidu đã mở rộng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện những người không đeo khẩu trang.

Theo The Next Web, loại virus Covid-19 có thể lây lan qua tiếp xúc gần như ho, hắt hơi… với người nhiễm bệnh. Trung Quốc đã buộc người dân phải đeo khẩu trang ở một số nơi công cộng như nhà hàng, trung tâm mua sắm và phương tiện giao thông công cộng.
Tuy nhiên rất khó để nhà chức trách bắt những người không đeo khẩu trang trong đám đông lớn. Đó là nơi công cụ trí tuệ nhân tạo của Baidu sẽ hữu ích. Công ty cho biết họ đã đào tạo mô hình này trên hơn 100.000 hình ảnh để đạt được độ chính xác dự đoán là 96,5%. Trong quá khứ, Baidu cũng đã phát triển nhiều mô hình nhận diện khuôn mặt.

[VIDEO] Bộ trưởng Thái Lan đòi "đuổi" du khách phương Tây vì không chịu đeo khẩu trang giữa thời bùng phát virus corona

Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã tung ra một ứng dụng giúp mọi người biết liệu họ có tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi virus hay không.
Trong khi đó, các công ty ở Trung Quốc đang cố gắng cung cấp các công cụ và tài trợ cho nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa bệnh. Đầu tháng này, Baidu và gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba công bố mã nguồn mở mô hình AI cho các trường đại học và trung tâm y tế để cải thiện thời gian dự đoán về cấu trúc RNA của virus.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.