Ajax tìm người thay thế Marc Overmars sau vụ từ chức vì bê bối tình dục

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/03/2022 22:04 GMT+7

Huyền thoại Marc Overmars đã rời Ajax hồi tháng 2 sau khi thừa nhận hành vi ‘không thể chấp nhận được’ với đồng nghiệp nữ, khiến đội bóng nổi tiếng của Hà Lan không có giám đốc bóng đá.

Theo tờ Marca ngày 2.3, CLB Ajax đã tiếp cận Jordi Cruyff để đảm nhận vị trí giám đốc bóng đá đang bỏ trống trong nỗ lực tìm người kế nhiệm Marc Overmars. Hồi đầu tháng 2, Overmars đã từ chức khi thừa nhận ông đã gửi những tin nhắn không phù hợp liên quan đến tình dục cho các nhân viên khác. Cựu cầu thủ chạy cánh của Arsenaltuyển Hà Lan đã đảm nhiệm vai trò này từ năm 2012 và ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2026 ngay trước khi rời chức vụ.

Huyền thoại Marc Overmars rời Ajax sau bê bối tình dục

afp

Giám đốc điều hành của Ajax, Edwin van der Sar, đã tạm thời đảm nhận nhiệm vụ giám đốc bóng đá khi CLB này tìm kiếm một người thay thế. Đội bóng thành Amsterdam đã xác định Jordi Cruyff (48 tuổi) là ứng cử viên hàng đầu và có thể được bổ nhiệm vào mùa hè này.

Tờ Marca cho hay, cựu cầu thủ của M.U, Jordi Cruyff sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào tháng 6, nên sẽ sẵn sàng rời đi. Jordi Cruyff, con trai của Johan Cruyff (huyền thoại CLB Ajax), đã làm việc cho gã khổng lồ xứ Catalan với tư cách cố vấn thể thao kể từ mùa hè năm ngoái. Nguồn tin trên cho biết, Jordi Cruyff sẽ thảo luận tương lai của mình với Barcelona, ​​nơi ông có rất nhiều ảnh hưởng đến việc định hình tương lai của CLB.

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta coi Jordi Cruyff, người đã có thời gian ở học viện của Ajax, là một phần không thể thiếu trong đội ngũ hỗ trợ HLV Xavi. Đội chủ sân Nou Camp dự kiến ​​sẽ đề nghị với Jordi Cruyff về hợp đồng mới nhưng sự quan tâm từ Ajax có thể khiến ông phải đưa ra một quyết định khó khăn vào mùa hè này. Trong khi đó, Ajax được cho là có những lựa chọn chưa xác định khác trên bàn để thay Overmars.

Jordi Cruyff (trái) nhiều khả năng chia tay Barcelona để đến Ajax thay Overmars

afp

Trước đó, huyền thoại Overmars đã thừa nhận hành vi của mình trên trang web của Ajax rằng: "Tôi rất xấu hổ. Tôi đã phải đối mặt với các khiếu nại về hành vi của mình… Thật không may, tôi không nhận ra rằng mình đã vượt qua ranh giới liên quan đến hành vi đó. Nó đã được tôi làm rõ, nhưng đã quá muộn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời Ajax. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến chuyện riêng tư của tôi. Đó là lý do tôi yêu cầu mọi người để tôi và gia đình được yên".

Việc từ chức của Overmars được đưa ra sau khi ban lãnh đạo Ajax nhận được nhiều lời phàn nàn từ các nhân viên nữ rằng ông đã gửi cho họ những tin nhắn không phù hợp và những bức ảnh khiêu dâm. Overmars cũng đã được liên hệ với một vai trò ở Newcastle chỉ vài tháng trước đó sau khi “Chích choè” được tiếp quản của Quỹ đầu tư công từ Ả Rập Xê Út. Cựu danh thủ này cũng từng muốn đảm nhận 1 vị trí điều hành ở giải Ngoại hạng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.