Al-Shabaab đánh bom xe buýt, 13 người chết

20/04/2015 17:12 GMT+7

(TNO) Vụ đánh bom do al-Shabaab gây ra hôm 20.4 tại thành phố Garowe (vùng Puntland, miền đông bắc Somalia) đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên làm việc cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

(TNO) Vụ đánh bom do al-Shabaab gây ra hôm 20.4 tại thành phố Garowe (vùng Puntland, miền đông bắc Somalia) đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên làm việc cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Hiện trường vụ đánh bom xe của al-Shabaab tại thủ đô Mogadishu (Somalia) hôm 14.4 - Ảnh: Reuters
Quả bom điều khiển từ xa được gắn trên xe buýt chở đoàn nhân viên của Liên Hiệp Quốc đã phát nổ hôm 20.4, khiến ít nhất 13 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo Reuters.
UNICEF ra thông báo xác nhận 4 nhân viên tử vong trong vụ đánh bom xe, trong khi 4 người khác đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
Ngoài ra, cảnh sát cũng khẳng định 9 nhân viên bảo vệ (gồm 2 người Kenya, 7 người Somalia) đã thiệt mạng, 6 người qua đường bị thương trong vụ nổ.
Phiến quân al-Shabaab gần như ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu trên, theo The Guardian.
Hiện trường vụ đánh bom hiện đã được cảnh sát phong tỏa để tiến hành công tác cấp cứu và điều tra.
Trong những năm gần đây, phiến quân al-Shabaab đã liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào quan chức Liên Hiệp Quốc và chính phủ làm việc tại Somalia.
Tuần trước, các tay súng al-Shabaab đã mở cuộc tấn công vào tòa nhà Bộ Giáo dục Somalia khiến 10 người thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.