Ấm áp xuân biên giới

26/01/2024 06:00 GMT+7

Những ngày cuối năm, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" đã làm ấm lòng dân, thanh niên vùng biên và các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc.

TINH THẦN TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI

Ngày 24.1, chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2024, do T.Ư Đoàn phát động đã được tổ chức tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân (xã Minh Tân, H.Vị Xuyên, Hà Giang).

Ấm áp xuân biên giới- Ảnh 1.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, tặng quà cho các gia đình khó trên địa bàn H.Ia H’Drai (Kon Tum)

ảnh: ĐỨC NHẬT

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Hà Giang; bà Chúng Thị Chiên, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Giang; cùng lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; lãnh đạo địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thanh thiếu nhi xã Minh Tân được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên đến từ Nhà hát múa rối Thăng Long (Hà Nội) và Đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang biểu diễn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên trong đoàn công tác đã tặng 32 suất quà cho các hộ trong Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân; tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Minh Tân; trao biểu trưng 100 thùng sữa, 1 công trình sân chơi, 1 ti vi, 1 bộ loa và các phần quà chăn, áo ấm cho Tỉnh đoàn Hà Giang để thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" là hoạt động thường niên được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào dịp cận Tết Nguyên đán. Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ấm áp xuân biên giới- Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho các em thiếu nhi xã Tùng Vài (H.Quản Bạ, Hà Giang)

ảnh: Đình Huy

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay tích cực về hạ tầng tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân. Đây là dự án nằm trong đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Bí thư T.Ư Đoàn giao cho Tỉnh đoàn Hà Giang làm chủ đầu tư. Đến nay, các hạng mục xây dựng của làng cơ bản đã hoàn thành; các hộ thanh niên được lựa chọn sinh sống và phát triển kinh tế tại làng đã ổn định cuộc sống, trẻ em có trường học gần hơn, có sân chơi tại chỗ, tạo thành khu dân cư nhộn nhịp khu vực biên giới.

Chị Trang đề nghị cần tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều hoạt động phong trào, hoạt động an sinh xã hội tại làng nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các hộ thanh niên, đặc biệt là các em thiếu nhi. Sau khi nhận bàn giao các hạng mục công trình, cấp ủy, chính quyền cần có chỉ đạo, quản lý chặt chẽ để các công trình phục vụ cuộc sống của bà con nhân dân.

Ông Phàn Văn Dùi, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, cho biết Minh Tân là xã biên giới nằm ở phía bắc H.Vị Xuyên. Xã có 1.583 hộ, trong đó 783 hộ nghèo, 259 hộ cận nghèo, sinh sống trên 14 thôn bản, trong đó có 2 thôn biên giới với 9 dân tộc anh em.

Ông Dùi cho rằng sự quan tâm của T.Ư Đoàn và các đơn vị đồng hành đã mang đến một mùa xuân thật ấm áp nơi biên cương. Những hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi cùng rất nhiều phần quà, sự hỗ trợ từ chương trình đã góp phần đem lại cái tết no ấm hơn cho bà con trong xã.

Sau khi tặng quà và thăm các hộ trong Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân, chị Nguyễn Phạm Duy Trang và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 9, Đoàn kinh tế quốc phòng 313 (xã Minh Tân); thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tùng Vài và Công an xã Tùng Vài (H.Quản Bạ, Hà Giang); tổ chức chương trình Tết sum vầy - xuân biên cương tại Đồn biên phòng Tùng Vài với hội thi gói bánh chưng, các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc.

QUÀ TẾT ĐẾN VÙNG BIÊN CƯƠNG

Chiều 24.1, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN tham dự chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" của T.Ư Đoàn tổ chức tại TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp). Cùng tham dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ấm áp xuân biên giới- Ảnh 3.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao quà và học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp)

ảnh: TRẦN NGỌC

Đến thăm và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đạt được. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh nói riêng, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp nói chung luôn dồi dào sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. Chúc các chiến sĩ biên phòng và gia đình hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc cùng đồng chí, đồng đội và gia đình. Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết đã trao nhiều phần quà ý nghĩa như: máy vi tính, bộ dụng cụ thể thao ngoài trời và 10 bản đồ VN từ chương trình Tự hào một dải non sông.

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" tại Đồng Tháp, anh Nguyễn Minh Triết đã trao 350 phần quà tết (trị giá 700.000 đồng/phần) cho các công nhân lao động; trao 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng). Đồng thời, Bí thư T.Ư Đoàn cũng trao tặng 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên cho 20 em thiếu nhi vượt khó học giỏi ở TP.Hồng Ngự và trao 10 bản đồ VN cho các trường TH-THCS trên địa bàn xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự.

Phát biểu tại buổi trao quà, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, thông qua chương trình này, T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia, quan tâm, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, an vui cho các mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng đang ngày đêm canh giữ biên giới quốc gia. Tổng giá trị nguồn lực chương trình trao quà tại Đồng Tháp hơn 530 triệu đồng.

Ngày 25.1, chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2024 do T.Ư Đoàn phát động đã được tổ chức tại huyện biên giới Ia H'Drai (Kon Tum).

Tham dự chương trình có anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và hơn 200 đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động trên địa bàn H.Ia H'Drai.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" là hoạt động thường niên được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào dịp cận Tết Nguyên đán. Chương trình nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.