Ấm lòng học trò nghèo Thừa Thiên-Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/12/2021 03:06 GMT+7

Đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên với sự đồng hành của các doanh nghiệp đã mang tình thương và sự ấm áp đến với học sinh nghèo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong số 152 phần quà (500.000 đồng/suất) tặng các học sinh vùng lũ, vùng dịch từ chương trình hỗ trợ của Báo Thanh Niên đợt này được lan tỏa và có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương VN (Vietinbank), chi nhánh Thừa Thiên-Huế với 60 suất và Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung với 30 suất. Số suất quà còn lại là của bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp hỗ trợ.

Nơi lũ chồng lên dịch Covid-19

Ngày 17.12, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên đã trao 92 suất quà, với giá trị kể trên cho học sinh nghèo con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Càng ý nghĩa hơn khi đó là ngày thứ 2 các học sinh của trường được đến lớp học sau nhiều tháng dài học trực tuyến vì dịch bệnh.

Các học sinh Trường THCS Duy Tân (TP.Huế) nhận quà hỗ trợ từ đoàn công tác

HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, chia sẻ: “Năm 2021, Lộc Thủy hứng chịu mưa lũ và dịch Covid-19 nặng nề. Đợt mưa lũ giữa tháng 10 vừa qua, nhiều vùng thấp trũng của xã đã bị thiệt hại nghiêm trọng nhà cửa, hoa màu, vật nuôi... Trước đó, từ giữa tháng 8, địa bàn đã ghi nhận nhiều đợt bùng phát dịch, nhiều thôn phải phong tỏa. Đến nay, dù dịch đã cơ bản được khống chế, nhưng đời sống của người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, học sinh trên địa bàn xã phải học trực tuyến, nhưng nhiều học sinh đến nay vẫn chưa có phương tiện như máy tính, điện thoại thông minh để học tập”.

Đại diện Đoàn Thanh niên Vietinbank chi nhánh Thừa Thiên-Huế trao quà cho học sinh nghèo vùng lũ xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc)

“Tôi về công tác ở địa bàn Lộc Thủy đã hơn 20 năm nay và thấy người dân vẫn còn rất nghèo. Nhận được thông tin Báo Thanh Niên trao quà cho học sinh của trường, cô trò chúng tôi mừng lắm. Đây là phần quà rất ý nghĩa trong thời điểm chuẩn bị đón năm mới 2022 và các em trở lại trường học để thi học kỳ 1”, cô Trịnh Thị Kim Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Thủy, bày tỏ.

Biết ơn những tấm lòng

Tiếp đó, cùng ngày tại vùng dịch, nơi có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà đoàn đến là Trường THCS Phạm Văn Đồng (P.Vĩ Dạ) và Trường THCS Duy Tân (P.An Cựu, cùng TP.Huế), thầy và trò vui hẳn trên từng khuôn mặt. “Nhận quà này gia đình con vui lắm. Con có thể phụ mẹ để mua thuốc và lo cho anh. Con biết ơn những tấm lòng, các cô chú đã giúp đỡ con và các bạn”, cậu bé mồ côi cha Nguyễn Quang Nhật, học sinh lớp 7 của Trường THCS Duy Tân, mừng khấp khởi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ đang bị bệnh tim nặng, nuôi Nhật và anh trai mắc bệnh tâm thần nên cuộc sống các mẹ con chạy vạy từng bữa. Thời gian vừa qua, để có thể xoay xở thiết bị theo học trực tuyến là cả một thách thức.

Quang Nhật cũng là 1 trong số 60 học sinh của 2 điểm trường vốn có nhiều phụ huynh, học sinh thời gian qua vất vả chống dịch, điều kiện kinh tế còn khó khăn, hạn hẹp được nhận quà. Các suất quà dành trao cho các em đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó bản thân có em từng là F0 hoặc có người thân là F0 trong đợt dịch Covid-19 hiện nay.

Học sinh nghèo xã Lộc Thuỷ (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhận quà hỗ trợ của đoàn công tác Báo Thanh Niên

Hoài Nhân

“Gia đình các em học sinh đều là lao động nghèo, buôn bán rong, thợ xây dựng… Do có người thân mắc Covid-19, nhiều gia đình phải cách ly, không thể đi làm được nên gặp khó khăn. Phần quà đến với các em thời điểm này là nguồn động viên to lớn để các em và gia đình vượt qua thời buổi dịch bệnh”, cô Võ Phương Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Tân, bùi ngùi nói.

Ngày 18.12, đoàn công tác của Báo Thanh Niên cũng đã thăm và trao số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ cho các y, bác sĩ tuyến đầu thuộc Trung tâm y tế TP.Huế. Bác sĩ CK2 Trần Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm y tế TP.Huế, cho biết đơn vị sẽ dành hỗ trợ cho các y, bác sĩ tuyến đầu thuộc các đội phản ứng nhanh, lực lượng truy vết, xét nghiệm, tầm soát Covid-19, các tổ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đây là những y, bác sĩ đã làm việc vất vả suốt thời gian qua để phòng chống dịch trên địa bàn TP.Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.