Âm mưu bắt cóc thống đốc Mỹ: 3 người đối diện án 20 năm tù

Khánh An
Khánh An
27/10/2022 14:18 GMT+7

Tòa án Mỹ kết tội thêm 3 người trong vụ âm mưu bắt cóc thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer.

Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer

afp

Hãng Reuters ngày 27.10 đưa tin 3 người đàn ông bị cáo buộc hỗ trợ âm mưu bắt cóc nữ thống đốc Michigan Gretchen Whitmer vào năm 2020 vừa bị kết tội tham gia vào âm mưu trả thù vì quan chức này ra những quy định giới hạn trong phòng chống Covid-19.

Các bị cáo gồm Joseph Morrison (28 tuổi) và bố vợ là Pete Musico (44 tuổi), cùng Paul Bellar (23 tuổi) bị kết tội về những hành vi tham gia hoạt động băng nhóm tội phạm, vi phạm về súng đạn và hỗ trợ hoạt động khủng bố.

Dự kiến 3 bị cáo sẽ bị tuyên án vào ngày 15.12, mỗi người đối diện mức án lên đến 20 năm tù.

Mỗi bị cáo đối diện mức án lên đến 20 năm tù giam

ảnh chụp màn hình star tribune

Các bị cáo nằm trong nhóm bị bắt vào tháng 10.2020 và bị truy tố vì âm mưu xông vào nhà nghỉ dưỡng của bà Whitmer để bắt cóc quan chức này và đưa ra “xét xử”. Có 7 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo trên, đã bị kết án hoặc nhận tội tham gia vào âm mưu trên.

Sau các bản án, bà Whitmer, một thành viên Dân chủ chuẩn bị tái tranh cử vào tháng 11, cho biết bà không bị nao núng bởi vụ việc.

“Không có mối đe dọa, âm mưu hay lời lẽ nào có thể phá vỡ lòng tin của tôi về điều tốt đẹp của người dân. Những bản án này là bằng chứng cho thấy bạo lực và sự đe dọa không có chỗ trong chính trị của chúng ta”, bà phát biểu.

Sau bản án, các luật sư biện hộ bày tỏ sự thất vọng và khuyên các thân chủ kháng cáo.

Gia tăng lời đe dọa "nội chiến, nổi loạn" sau vụ FBI khám nhà cựu Tổng thống Trump

Tại phiên tòa trước đó, 2 bị cáo Adam Fox và Barry Croft Jr. bị kết tội âm mưu bắt cóc bà Whitmer. Các thẩm phán cho biết những bị cáo còn hy vọng việc bắt cóc sẽ dẫn đến làn sóng bạo lực và kích động nội chiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.