Amazon có thể đạt giá trị 2.500 tỉ USD

Thu Thảo
Thu Thảo
23/08/2018 14:18 GMT+7

Đây là dự báo trong báo cáo mới mà hãng MKM Partners đưa ra.

Cụ thể, MKM Partners cho rằng Amazon có thể có giá trị thị trường 2.500 tỉ USD vào năm 2024. Nhà phân tích Rob Sanderson của MKM viết hôm 22.8 rằng mảng Amazon Web Services của Amazon có thể đạt 1.000 tỉ USD trong sáu năm, cao hơn mức vốn hóa thị trường hiện tại của cả doanh nghiệp.
Hiện Amazon có giá 929 tỉ USD. Trước đó, hai ông lớn công nghệ Mỹ là Amazon và Apple thu hút sự chú ý trong cuộc đua đến nghìn tỉ đô, song Apple là hãng cán mốc quan trọng này trước hồi đầu tháng 8.
“Chúng tôi vẫn nghĩ rằng cổ phiếu Amazon là khoản đầu tư tăng trưởng dài hạn tốt nhất sẵn có cho các nhà đầu tư hiện tại”, ông Sanderson viết. Chuyên gia này tăng mục tiêu giá 12 tháng của Amazon từ 1.840 USD/cổ phiếu lên 2.215 USD/cổ phiếu.
Bên cạnh việc Amazon Web Services cải thiện biên lợi nhuận, ông Sanderson kỳ vọng doanh nghiệp lời nhiều hơn trong mảng hoàn thiện đơn hàng sau khi tích cực mở rộng quy mô kinh doanh trong năm 2016, 2017. Amazon cũng đầu tư mạnh trong mảng giao thực phẩm tươi sống. Hãng chi 13,4 tỉ USD năm ngoái để mua lại Whole Foods.
Đến năm 2025, Amazon có thể sẽ kiểm soát 14,5% thị phần ngành bán lẻ Mỹ, vượt Walmart. Với Amazon Web Services, ông Sanderson dự báo hệ số hoạt động là 35% năm 2024, tăng 26,9% so với quý 2/2018. Đến năm 2025, operating margin sẽ chiếm 32% trong phần lợi nhuận 88 tỉ USD của Amazon.
Dù vậy, mô hình dự báo của ông Sanderson vẫn đánh giá tăng trưởng Amazon Web Services giảm nhẹ từ 46% năm nay xuống còn 37% năm sau. Những quý gần đây, Google và Microsoft đều cho biết họ kỳ vọng thúc đẩy mảng kinh doanh đám mây của mình tăng trưởng nhanh hơn Amazon Web Services, cái tên đang dẫn đầu thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.