Số liệu mới nhất tính đến ngày 1.4.2025, CPU-Z cho biết AMD đã có mức tăng trưởng đáng kể là 16,6% trong thị phần CPU toàn cầu. Trong khi đó, gã khổng lồ Intel cũng ghi nhận sự sụt giảm tới 10%, cho thấy AMD đang tiến gần tới vị trí dẫn đầu của đối thủ truyền thống.
Theo wccftech, nguyên nhân chính đến từ vi xử lý AMD Ryzen 7 9800X3D. Sản phẩm không chỉ là bộ vi xử lý phổ biến nhất trên CPU-Z mà còn liên tục dẫn đầu doanh số tại nhiều hệ thống bán lẻ khi đạt mức 4,3% trong tổng số CPU được xác thực qua nền tảng. Vị trí kế tiếp là AMD Ryzen 5 5600X với 2,1% người dùng.
Bên cạnh đó, nền tảng này cũng ghi nhận sự tăng trưởng của dòng CPU 8 nhân khi chiếm tới 24,7% số hệ thống được xác thực, tăng trưởng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Các cấu hình phổ biến tiếp theo lần lượt là các dòng CPU 6 nhân (22,5%), 4 nhân (19,4%) và 2 nhân (9,6%).
AMD đang lấy dần thị phần CPU của Intel và GPU của NVIDIA
CHỤP MÀN HÌNH
Về nền tảng bo mạch chủ, socket AM5 ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 144,9% so với năm trước, chiếm 15,1% thị phần, dù vẫn xếp sau socket AM4 với 20,1% nhưng đã giảm 11% so với năm trước. Người dùng có xu hướng lựa chọn các chipset phổ thông như B650 thay vì các mẫu cao cấp như X870/X870E vì có đầy đủ tính năng và tương thích với dòng Ryzen 7000 lẫn 9000.
Báo cáo cũng cho biết AMD không chỉ tăng trưởng ở mảng CPU mà còn ở thị trường GPU. Tập đoàn này đạt mức tăng 16,6% về thị phần card đồ họa trong khi Nvidia lại sụt giảm 6,4%. Dù NVIDIA vẫn dẫn đầu nhưng đà tăng trưởng ổn định của AMD từ năm 2021 đến nay đã giúp hãng đang dần thu hẹp khoảng cách.
Nghị sĩ Mỹ tức giận vì máy tính Huawei có chip AI mới của Intel
Bình luận