Ấn định 6 sân vận động World Cup 2022 sử dụng cho Asian Cup 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/04/2023 08:06 GMT+7

6 trong số 8 sân vận động World Cup 2022 ở Qatar sẽ được sử dụng cho VCK Asian Cup sẽ được tổ chức tại quốc gia vùng Vịnh vào tháng 1 năm tới, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố.

Sân Lusail được sử dụng cho trận chung kết World Cup 2022 và sân mang tính biểu tượng 974 được làm từ container sẽ không được sử dụng cho Asian Cup 2023 với sự tham gia 24 đội tuyển diễn ra từ ngày 12.1 đến ngày 10.2.2024

Ấn định 6 sân vận động World Cup 2022 sử dụng cho Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Al Thumama, 1 trong 6 sân sẽ sử dụng cho Asian Cup 2023

AFP

Asian Cup 2023 ban đầu dự kiến được tổ chức vào năm nay tại Trung Quốc nhưng nước này đã rút đăng cai do ảnh hưởng của Covid-19. Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết, dựa trên việc Qatar đăng cai tổ chức World Cup năm ngoái, Asian Cup sẽ là "một cảnh tượng thực sự chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Á". 

"Chúng tôi có niềm tin rằng Qatar sẽ thể hiện khả năng tổ chức tốt với cơ sở hạ tầng hiện đại và lòng hiếu khách nồng hậu", Chủ tịch AFC nói thêm khi AFC công bố các sân tổ chức Asian Cup 2023.

Qatar sẽ sử dụng các sân Al Janoub, Al Bayt, Ahmed Bin Ali, Al Thumama, Education City và Khalifa International, tất cả đều là một phần của cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỉ USD được xây dựng cho World Cup 2022. AFC cho biết sân Jassim bin Hamad và sân Abdullah bin Khalifa có sức chứa nhỏ hơn cũng sẽ được sử dụng cho Asian Cup 2023.

Ấn định 6 sân vận động World Cup 2022 sử dụng cho Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

Sân Lusail tổ chức trận chung kết World Cup 2022 sẽ không sử dụng ở Asian Cup 2023

AFP

Sân 974 gần bờ biển Doha dự kiến sẽ được tháo dỡ và tặng cho một quốc gia đang phát triển. Một số container đã được chuyển đi nhưng chính quyền vẫn chưa cho biết sân sẽ đi đâu. Trong khi đó, sân Lusail (sức chứa 80.000 người), nơi đội Argentina đánh bại đội Pháp trong trận chung kết World Cup 2022 vào ngày 18.12 năm ngoái, cũng sẽ được sửa chữa.

Tại bốc thăm Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. AFC phân chia 4 nhóm hạt giống với 24 đội vào VCK, sẽ không dựa trên thành tích từ kỳ Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á như thông tin trước đây. Thay vào đó, sẽ căn cứ vị trí các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất trước lễ bốc thăm để phân chia. Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023 diễn ra ngày 11.5 tới tại Nhà hát Katara Opera House ở Doha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.